Hải Phòng xem xét sáp nhập nhiều xã, phường

(PLVN) - Hàng loạt các xã, phường tại 4 quận, huyện cuả Hải Phòng không đủ tiêu chuẩn về  diện tích tự nhiên và quy mô dân số đang được xem xét để sáp nhập lại.
Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp  thứ 10, HĐND TP Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), một trong những Đề án quan trọng là sắp xếp các đơn vị xã, phường giai đoạn 2019 – 2021, được UBND TP Hải Phòng trình lên để xem xét thông qua.

Hiện nay, Hải Phòng có 9 xã, phường không đạt đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đang được xem xét để sáp nhập lại. Theo đó, tại quận Hồng Bàng, phường Quang Trung và Hoàng Văn Thụ sáp nhập lại với tên mới là phường Hoàng Văn Thụ. Phường Phan Bội Châu và phường Phạm Hồng Thái, sáp nhập lại thành phường Phan Bội Châu.

Tại quận Ngô Quyền, phường Lương Khánh Thiện và phường Cầu Đất sáp nhập thành phường Cầu Đất. Tại quận Đồ Sơn, phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải sáp nhập thành phường Hải Sơn. Tại huyện Tiên Lãng, xã Tiên Hưng và xã Vinh Quang sáp nhập thành xã Vinh Quang; xã Tiên Tiến với xã Quyết Tiến sáp nhập thành xã Quyết Tiến.

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành phát biểu khai mạc Kỳ họp
Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành phát biểu khai mạc Kỳ họp

Sau khi sáp nhập các xã, phường nói trên, Hải Phòng sẽ còn 141 xã, 10 thị trấn và 66 phường.

Năm 2019, Hải Phòng cũng đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập 188 thôn, tổ dân phố thành 64 thôn, tổ dân phố tại 20 xã, phường thuộc 7 quận, huyện. Sau khi sáp nhập giảm 124 thôn, tổ dân phố và dự kiến giảm 665 tổ chức.

Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hải Phòng khóa XV diễn ra từ ngày 17-18/7/2019. Kỳ họp này, Hải Phòng xem xét, đánh giá, quyết định một số nội dung quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Trong đó, thông qua nhiều đề án quan trọng như: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021; Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2019 đến năm 2030; tờ trình của UBND TP về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn TP 5 năm 2016 - 2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố Hải Phòng năm 2019; thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công TP năm 2020 (lần thứ nhất)…

Đọc thêm