Hồ Tây sôi động trong Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019

(PLVN) - Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng ở Hà Nội mở rộng năm 2019 được nâng tầm quy mô với 30 đội thi đến từ 25 đoàn trong nước và quốc tế (Hong Kong, Singapo, Malaisia, Lào) với gần 500 vận động viên tham dự tranh tài ở nội dung đua thuyền rồng tiêu chuẩn 12 người, cự ly thi đấu 600m.
Hồ Tây sôi động trong Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019

Trong 2 ngày 16 -17/2/2019 (tức 12 -13 tháng Giêng), UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với VietNam Airlines tổ chức Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng tại mặt nước Hồ Tây, khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng và trục đường Thanh Niên – Nguyễn Đình Thi thu hút sự quan tâm của người dân khắp cả nước.

Bơi chải Thuyền rồng là một trong những lễ hội lớn nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ Nhân dân vui tết, du xuân.
Bơi chải Thuyền rồng là một trong những lễ hội lớn nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ Nhân dân vui tết, du xuân.
Năm 2018 Lễ hội chỉ có sự tham gia từ những vận động viên không chuyên đến từ 27 đội của quận, huyện TP Hà Nội và tỉnh thành bạn. Năm nay, Lễ hội có sự góp mặt của hơn 30 đội đến từ 25 đoàn trong nước và quốc tế với gần 500 VĐV tham gia tranh tài đua thuyền rồng tiêu chuẩn 12 người ở cự li 600m.

Năm 2018 Lễ hội chỉ có sự tham gia từ những vận động viên không chuyên đến từ 27 đội của  quận, huyện TP Hà Nội và tỉnh thành bạn. Năm nay, Lễ hội có sự góp mặt của hơn 30 đội đến từ 25 đoàn trong nước và quốc tế với gần 500 VĐV tham gia tranh tài đua thuyền rồng tiêu chuẩn 12 người ở cự li 600m.

Lễ hội có hệ thi đấu phong trào dành cho các quận, huyện, thị xã, các đại sứ quán, các cơ quan, DN. Có cả hệ thi đấu chuyên nghiệp dành cho các đội thi quốc tế và các đội thi thuộc tỉnh, TP của Việt Nam
Lễ hội có hệ thi đấu phong trào dành cho các quận, huyện, thị xã, các đại sứ quán, các cơ quan, DN. Có cả hệ thi đấu chuyên nghiệp dành cho các đội thi quốc tế và các đội thi thuộc tỉnh, TP của Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Thành - đội trưởng đội đua thuyền rồng quận Hoàng Mai chia sẻ: " Hôm nay chúng tôi đến đây với nguyện vọng dành huy chương vàng, năm ngoái đã dành huy chương bạc cũng đối thủ như năm nay. So với năm ngoái, giải đua thuyền năm nay rất quy mô, quy củ, vì vậy chúng tôi cảm thấy rất hào hứng, phấn khởi. Trong những năm tiếp theo, tôi mong muốn giải được tổ chức thường niên, để mọi người hưởng niềm vui đầu xuân."
Ông Nguyễn Văn Thành - đội trưởng đội đua thuyền rồng quận Hoàng Mai chia sẻ: " Hôm nay chúng tôi đến đây với nguyện vọng dành huy chương vàng, năm ngoái đã dành huy chương bạc cũng đối thủ như năm nay. So với năm ngoái, giải đua thuyền năm nay rất quy mô, quy củ, vì vậy chúng tôi cảm thấy rất hào hứng, phấn khởi. Trong những năm tiếp theo, tôi mong muốn giải được tổ chức thường niên, để mọi người hưởng niềm vui đầu xuân."
Giờ phút giải lao các vận động viên của đội đua thuyền Mỹ Đức - Hà Nội tranh thủ giúp nhau khởi động cơ vai, tay.
Giờ phút giải lao các vận động viên của đội đua thuyền Mỹ Đức - Hà Nội tranh thủ giúp nhau khởi động cơ vai, tay.
Đội Nam của quận Nam Từ Liêm xuất sắc về đích đầu tiên với thời gian ấn tượng chỉ 3' 44s. Toàn đội vui mừng, phấn khởi, anh Phùng Đức Cường, VĐV của đội cho biết: "Đội của chúng tôi đã từng tham gia các giải đua thuyền tại phường, quận. Ngoài ra đã từng đến Trung Quôc để thi đấu, cọ sát, hôm nay đến giải đua thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2019 toàn đội vô cùng tự tin bước vào vòng thi tiếp theo vào ngày mai."
Đội Nam  của quận Nam Từ Liêm xuất sắc về đích đầu tiên với thời gian ấn tượng chỉ 3' 44s. Toàn đội vui mừng, phấn khởi, anh Phùng Đức Cường, VĐV của đội cho biết: "Đội của chúng tôi đã từng tham gia các giải đua thuyền tại phường, quận. Ngoài ra đã từng đến Trung Quôc để thi đấu, cọ sát, hôm nay đến giải đua thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2019 toàn đội vô cùng tự tin bước vào vòng thi tiếp theo vào ngày mai."
Ngoài những đội đua thuyền với những VĐV lão thành thì nhiều đội rất nhiều VĐV trẻ tuổi tham dự với tinh thần thử sức tranh tài, cọ sát, học hỏi kinh nghiệm.
Ngoài những đội đua thuyền với những VĐV lão thành thì nhiều đội rất nhiều VĐV trẻ tuổi tham dự với tinh thần thử sức tranh tài, cọ sát, học hỏi kinh nghiệm.
Những gương mặt hàng đầu của đua thuyền Việt Nam từng dành HCV, HCB tại ASIAD 18 sẽ góp mặt tại buổi diễu hành, góp mặt cho sự kiện đặc biệt này.

Những gương mặt hàng đầu của đua thuyền Việt Nam từng dành HCV, HCB tại ASIAD 18 sẽ góp mặt tại buổi diễu hành, góp mặt cho sự kiện đặc biệt này.

Bên cạnh màn tranh tài trên mặt nước Hồ Tây, trong khuôn khổ lễ hội, đông đảo người dân và du khách có cơ hội hòa mình không khí mùa xuân, thời tiết dâm mát.
Bên cạnh màn tranh tài trên mặt nước Hồ Tây, trong khuôn khổ lễ hội,  đông đảo người dân và du khách  có cơ hội hòa mình không khí mùa xuân, thời tiết dâm mát. 



 


 
 

Đọc thêm