Hơn 1.000 thanh niên Thủ đô tham gia dạ hội mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc

(PLO) - Tối qua, 13/12, tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, được sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, được sự đồng ý của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 với hơn 1000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia chương trình.
Biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc
Biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc

Tới dự chương trình có Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản

Tại chương trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn Khóa XI, gồm các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Lương, Bùi Quang Huy đã ra mắt và thực hiện nghi thức khởi động nhiệm kỳ mới.

Thay mặt mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương đoàn Khoá XI.

Phát biểu chào mừng thành công của Đại hội, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa XI nhấn mạnh, cùng với việc triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành cùng thanh niên, Đại hội đã xác định 11 chỉ tiêu trọng tâm, 10 đề án trọng điểm, nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo, đột phá trong tư duy, phương pháp và nội dung thực hiện. Từ Nghị quyết đến hành động phải tiếp tục cập nhật thực tiễn, quyết liệt, phát huy được sự quan tâm, tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, phát huy được trí tuệ tập thể, khả năng của từng cá nhân. Một nhiệm kỳ mới với quyết tâm, khí thế mới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực thực hiện và thực hiện bằng được những kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân, đóng góp xứng đáng trong sự phát triển của đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Trung ương Đoàn đã tiếp nhận 3 cây cầu giao thông nông thôn mới cho 3 tỉnh đoàn Hà Giang, Quảng Bình và Bình Thuận của Tổng Công ty cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Sabeco, trị giá 4,5 tỷ đồng cùng 30 sân chơi thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 do Đoàn thanh niên Tổng Công ty Sông Đà trao tặng.

Dịp này, Thành đoàn đã tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu Thủ đô có những công trình phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đêm dạ hội đã diễn ra nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc, thể hiện khát vọng của thanh niên Việt Nam trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng là lời chúc mừng tốt đẹp của Tuổi trẻ Thủ đô tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Đọc thêm