Lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2019

(PLVN) - Sáng 27/4, trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2019 diễn ra Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế 2019 tại sân Hàm Nghi, thành phố Huế.
Khinh khí cầu bay trên bầu trời Cố đô Huế
Khinh khí cầu bay trên bầu trời Cố đô Huế

Lễ hội năm nay có 6 đội đến từ các nước Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Trong các ngày 27/4 đến hết ngày 29/4, khinh khí cầu của các đội sẽ được bay tự do ở độ cao 100-300 mét, trong bán kính 5km từ điểm cất cánh.

Tham dự lễ hội, người dân và du khách đến Cố đô Huế sẽ được chiêm ngưỡng, chụp ảnh vẻ đẹp của Kinh thành Huế với Đại Nội, Kỳ Đài, Ngọ Môn từ các khinh khí cầu bay treo ở độ cao 50m.  


Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Huế 2019 hứa hẹn mang đến một làn gió mới, tô điểm cho bầu trời Huế một bức tranh đầy màu sắc.

Chương trình nằm trong hoạt động Festival Nghề truyền thống Huế năm 2019 và được duy trì như một lễ hội thường niên, mang ý nghĩa của hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Huế đến với bạn bè quốc tế.

Đọc thêm