Ngặn chặn nhóm ngư dân tận diệt hải sản ở vùng biển Quảng Trị

(PLO) - Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) vừa phát hiện và bắt giữ một tàu cá đang dùng xung điện để đánh bắt hải sản trên vùng biển của địa phương.
Chủ tàu Võ Lên cùng tang vật
Chủ tàu Võ Lên cùng tang vật

Trước đó, vào rạng sáng 12/9, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã phát hiện tàu cá mang số hiệu QNg 50010 TS, do ông Võ Lên (SN 1970, trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu sử dụng 160m dây điện cùng máy phát điện, đồ lặn đang khai thác hải sản tầng đáy tại tọa độ 17 độ 00 vĩ độ Bắc, 107 độ 10’ kinh độ Đông, cách thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh) khoảng 3 hải lý.

160m dây điện được tàu cá này dùng làm phương tiên để đánh bắt hải sản

   160m dây điện được tàu cá này dùng làm phương tiên để đánh bắt hải sản 

Đơn vị đã phối hợp với phía công an, dân quân xã Vĩnh Thái lai dắt tàu cá này vào bờ và tiến hành thu giữ các tang vật, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Thời điểm bị bắt giữ, trên tàu này có 5 ngư dân, gồm: Võ Pha (1990); Võ Sáu (SN 1985); Võ Văn Chánh (SN 1977) đều trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Hoàng Văn Hoan (SN 1971) trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1984) trú tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Đọc thêm