Những vị khách quốc tế 'xông đất' Hoàng Cung Huế

(PLVN) - Sáng nay, 5/2 (tức ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi), Trung tâm BTDT Cố đô Huế, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan Di sản Huế. Tham dự buổi lễ có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh ông Phan Ngọc Thọ tặng hoa và gửi lời chúc tới những vị khách “xông đất” Hoàng Cung Huế
Chủ tịch UBND tỉnh ông Phan Ngọc Thọ tặng hoa và gửi lời chúc tới những vị khách “xông đất” Hoàng Cung Huế

Đoàn du khách đi từ tàu biển Silversea gồm có 168 hành khách, sau khi cập cảng đã được Công ty du lịch Tân Hồng đưa đến tham quan Đại Nội Huế. Khi đoàn khách đến cửa Ngọ Môn, Đại Nội Huế đã được Chủ tịch UBND tỉnh ông Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo Sở Du lịch và Trung tâm BTDT Cố đô Huế chào đón, tặng hoa, quà lưu niệm và những lời chúc mừng đầu năm mới nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi.

Các hoạt động được Trung tâm BTDT Cố Đô Huế tổ chức chào đón những du khách đầu tiên đến tham quan Đại Nội Huế

Các hoạt động được Trung tâm BTDT Cố Đô Huế tổ chức chào đón những du khách đầu tiên đến tham quan Đại Nội Huế

Trong dịp Tết Kỷ Hợi, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí phục vụ du khách và nhân dân địa phương tham quan đến ngày 7/2 ( ngày mùng 3 Tết nguyên đán).  Dịp này, Trung tâm cũng sẽ tổ chức các hoạt động như tái hiện lễ đổi gác, một số trò chơi cung đình và dân gian, biểu diễn nghệ thuật cung đình… phục vụ du khách.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, dự kiến trong dịp tết này (12 ngày từ 31/1 đến 11/2), lượng khách đến tham quan Huế là khoảng 230.000 lượt (tăng 5% so với 2018); trong đó, lượng khách lưu trú là khoảng 119.256 khách (khách quốc tế: 70.806; khách nội địa 48.452). Riêng trong ngày 30 tết có 13.481 lượt khách, tăng 190% so với cùng kỳ năm 2018.

Đọc thêm