Sà lan chứa hơn 370 khối cát chìm gần cửa biển Nhà Mát

(PLO) - Ngày 10/12, nguồn tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ chìm sà lan chở cát ngoài cửa biển Nhà Mát (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). 
Khu vực xà lan bị chìm ngoài cửa biển Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh DNVN
Khu vực xà lan bị chìm ngoài cửa biển Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh DNVN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 9/12, chiếc sà lan mang số hiệu CT.02466 (của Cty CP XD công trình giao thông Bạc Liêu) đang neo đậu tại đoạn sông thuộc phường Nhà Mát thì bị đứt neo, trôi dạt hướng ra cửa biển. Tuy nhiên, trôi được một đoạn thì bị mắc cạn và chìm dần xuống biển. Lúc này, trên chiếc sà lan có khoảng 370 khối cát.

Trong quá trình trôi dạt, do nước chảy xiết nên sà lan đã va chạm và làm hư hỏng nhiều phương tiện khác đang neo đậu tại khu vực này. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng đồn Biên phòng Nhà Mát đã tập trung lực lượng, phương tiện cứu hộ để trục vớt sà lan bị chìm.

Chiếc sà lan này chở cát để phục vụ cho việc xây dựng dự án nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Chiếc sà lan nặng khoảng 300 tấn cộng với sóng to gió lớn nên việc cứu hộ sẽ gặp không ít khó khăn. 

Đọc thêm