Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc với Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

(PLO) -  Chiều ngày 29/5/2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã đến thăm và làm việc với Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc với Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trường Thiệp - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp kiêm Trưởng Cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tình hình chung của Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ; về cơ cấu tổ chức; về biên chế và số lượng người làm việc; về cơ sở vật chất và kết quả công tác trong thời gian vừa qua.

Với tinh thần chủ động, đoàn kết, Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần rất quan trọng vào thành tích chung của Học viện Tư pháp. Những kết quả đã đạt được của đơn vị được thể hiện ở nhiều mặt công tác như: công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác tài chính và quản lý cơ sở vật chất, công tác quản lý và xây dựng đơn vị. Đặc biệt, tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hạn chế về nguồn nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ đào tạo cho khoảng 50% tổng số học viên được đào tạo tại Học viện Tư pháp. Bên cạnh những kết quả đạt được, Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác nghiên cứu khoa học; số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên; chất lượng công tác đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo.

Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Trường Thiệp cũng báo cáo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và đề đạt một số kiến nghị với mong muốn Lãnh đạo Bộ và cá nhân Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và các năm tiếp theo.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực và tinh thần vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh để đạt được kết quả nổi bật trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 và những nhiệm vụ phát sinh.

Với từng nhiệm vụ cụ thể, Thứ trưởng đề nghị Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh cần đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo trình, chương trình đào tạo, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên, giáo viên thỉnh giảng; nghiên cứu mở rộng hơn nữa lĩnh vực liên kết đào tạo về ngoại ngữ, dịch thuật, hỗ trợ, tư vấn pháp lý; thu hút cựu học viên đóng góp vào việc tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho các học viên, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất; cân nhắc phát triển phương thức thư viện số để khai thác nguồn tài liệu, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị và khai thác thông tin thư viện và phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị thuộc Bộ khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng mong rằng toàn thể công chức, giảng viên, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp Cơ sở TP. Hồ Chí Minh sẽ giữ vững truyền thống đoàn kết, nỗ lực công tác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đọc thêm