Tôn vinh 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhiệt liệt chào mừng, chúc sức khỏe các đại biểu tham dự hội nghị, nhất là 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho khoảng 60 triệu nông dân Việt Nam về dự Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi .
Tôn vinh 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V (giai đoạn 2012-2017).

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 300 đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong cả nước. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhiệt liệt chào mừng, chúc sức khỏe các đại biểu tham dự hội nghị, nhất là 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho khoảng 60 triệu nông dân Việt Nam về dự hội nghị.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, 300 hội viên nông dân được tôn vinh và khen thưởng ngày hôm nay là những đại biểu tiêu biểu của người nông dân mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế; thực sự là những bông hoa đẹp tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của người Việt Nam nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng.

Về nhiệm vụ đặt ra cho giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp được Trung ương Hội Nông dân đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ lớn.

Một là, Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục tập trung chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả sâu rộng, có sức lan tỏa lớn và đạt kết quả cao, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao đời sống của nhân dân. Tập trung các nguồn lực xây dựng các mô hình sản xuất, lấy nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt, làm trung tâm để giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo hướng từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn; từ kinh tế hộ nhỏ lẻ, sang liên kết hợp tác theo chuỗi; từ coi trọng năng suất, sản lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng đáp ứng yêu cầu hội nhập, nâng cao đời sống nông dân.

Hai là, cần coi trọng công tác tuyên truyền, động viên cổ vũ phong trào, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phát động thi đua. Kịp thời phát hiện, xây dựng, tổng kết, phổ biến nhân rộng, nêu gương người tốt, việc tốt, khen thưởng kịp thời cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, để nông dân không chỉ tai nghe mà mắt nhìn thấy thực tế, tạo ra sức hấp dẫn, lan toả để học tập, làm theo.

Ba là, để tiếp tục thực hiện thắng lợi phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, không ai khác chính là người nông dân, chủ nhân của phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và cũng là người trực tiếp hưởng thụ kết quả từ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục đi đầu, phát huy vai trò điển hình tiên tiến, cống hiến nhiều sức lực, trí tuệ, có cách làm sáng tạo hơn, có tình cảm trong sáng, giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, giàu, người khá, giàu thì giàu thêm”.

Bốn là, sau hội nghị này, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, nông dân kết quả của hội nghị. Tăng cường củng cố các cơ sở, chi hội, tổ hội, phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hội viên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân, lấy lợi ích chính đáng và những khó khăn, bức xúc của nông dân làm nội dung hoạt động của Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức kinh nghiệm thực tế tạo ra bước đột phá mới trong công tác Hội và phong trào nông dân thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989. Đến nay đã phát triển thành phong trào quần chúng sâu rộng trong cả nước, thu hút đông đảo nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn. 

Trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao. 

Bình quân hằng năm đã có trên 3,5 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; đã có nhiều mô hình sản xuất với quy mô lớn cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động; đã tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động, trong đó có trên 3,5 triệu lao động có việc làm thường xuyên, hơn 7 triệu lao động có việc làm theo mùa vụ, giúp hơn 300.000 hộ nông dân thoát nghèo...

Đọc thêm