Đồng Nai tổng kết đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLO) - Sáng nay 8/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổng kết đợt thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2018”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, PBGDPL hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, PBGDPL hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tới dự buổi lễ, có bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp), ông Viên Hồng Tiến - Nguyên Giám đốc Sở Tư Pháp, Phó Bí thư huyện ủy Xuân Lộc cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị đã đến dự.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó chủ tịch UBND tỉnh  Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, trong năm 2019, các đơn vị, địa phương chú trọng các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật, tạo thành một hoạt động thường xuyên, hàng ngày, gắn với hoạt động thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc tuyên truyền PBGDPL; xây dựng ngân hàng câu hỏi - đáp án về pháp luật để tổ chức cho những năm tiếp theo.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), trong 5 năm: 2013 – 2018, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 4.500 buổi tuyên truyền, PBGDPL thu hút trên 10 triệu lượt người tham gia, cấp phát hơn 5 triệu tài liệu tuyên truyền các loại. 

Kết thúc đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 cùng với kết quả 05 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật, Chủ  tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã tặng bằng khen cho 21 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cán bộ, công chức, học sinh, lực lượng vũ trang tham dự buổi tổng kết và trao giải
Cán bộ, công chức, học sinh, lực lượng vũ trang tham dự buổi tổng kết và trao giải

Cũng trong năm 2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2018” với hơn 88 ngàn lượt thi, thu hút trên 54 ngàn thí sinh tham gia. Cuộc thi đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, trong đó, khối các cơ quan nhà nước là 2.997 thí sinh, khối trường học 51.015 thí sinh. Với ưu điểm là hình thức thi trực tuyến trên Internet nên thí sinh có thể tham gia thi mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị điện tử thông minh, phổ biến hiện nay như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bàn có kết nối Internet.

Đồng thời, Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức Phần mềm thi trực tuyến nên tiết kiệm được thời gian, chi phí tổ chức với hiệu quả công tác tuyên truyền cao. Cuộc thi đã đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần đưa pháp luật về hình sự, giao thông đường bộ và an toàn thực phẩm vào cuộc sống.

Qua tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt giải khuyến khích.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2018” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 của tỉnh Đồng Nai. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật cho người dân.

Đọc thêm