13 tháng tù cho kẻ ăn trộm cây Mộc

(PLO) - Trên đường đi làm,  Thủy "tăm tia" thấy cây Mộc đẹp và có giá trị kinh tế nên nảy sinh ý định trộm cắp. 
Bị cáo Thủy tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Thủy tại phiên tòa phúc thẩm

Do thường xuyên đi làm qua đê sông Đáy thuộc địa phận xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội; Trần Văn Thuỷ (SN 1976, ngụ xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) thấy cây Mộc trồng tại nhà anh Nguyễn Bá Truyền (SN 1980, ngụ thôn Kim Châu) đẹp và có giá trị kinh tế nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khoảng tháng 8/2017 Thuỷ dẫn Dương Văn Hiếu (SN 1986, cùng thôn) là họ hàng đến vườn cây để xem. Sau đó cả 2 bàn bạc để Hiếu lấy trộm cây Mộc đem về cho Thuỷ bán.

Khoảng 2h ngày 28/8/2017, Hiếu rủ 3 người bạn mang thuổng. Hiếu trực tiếp đào cây, còn đồng bọn đứng ngoài cảnh giới. Đến khoảng 4h cùng ngày, cả nhóm mang cây này đến nhà Thuỷ.

Sau đó, Thuỷ bán cây trên cho anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1963, ngụ xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) với giá 15 triệu đồng.

Do cây bị héo nên ông Tuấn trả trước 5 triệu đồng và hẹn 1 tháng sau cây sống lại sẽ trả nốt tiền. Về số tiền bán cây, Thuỷ giữ lại 1 triệu, còn lại đưa cho nhóm của Hiếu.

Qua các mối quan hệ xã hội, ông Tuấn biết cây Mộc là của ông Truyền nên báo cho bị hại. Ông Truyền sau đó trình báo công an. Cây Mộc được định giá 25 triệu đồng.

TAND huyện Thanh Oai xét xử sơ thẩm tuyên phạt Thuỷ 18 tháng tù; Hiếu 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau đó Thuỷ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 18/6, TAND TP.Hà Nội mở phiên toà xét xử theo đơn kháng cáo của Thuỷ. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

“Ai là người khởi xướng?“, chủ tọa hỏi. “Dạ, bị cáo. Sau đó, bị cáo bảo Hiếu khách mua giá 15-17 triệu đồng”, Thuỷ khai

Đại diện VKS nhận định: Hành vi của bị cáo đủ cấu thành tội Trộm cắp tài sản. Bị cáo có nhân thân xấu, đã giáo dục nhưng không chịu rèn luyện tu dưỡng. Trong vụ án, Thuỷ giữ vai trò chính, rủ rê và trực tiếp mang đi bán. Tuy nhiên bị cáo thành khẩn khai báo, tài sản đã trả cho chủ. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Xét thấy gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình và đã khắc phục hậu quả nên HĐXX tuyên phạt Thủy 13 tháng tù./.

Đọc thêm