30 năm tù cho “trùm” giang hồ trốn truy nã, bắn trọng thương công an

(PLO) - Sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo Trần Trung Hùng (tự Gióng, SN 1987, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) 30 năm tù về các tội “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cố ý gây thương tích”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Cưỡng đoạt tài sản”. 
Hùng và các đồng phạm tại phiên tòa
Hùng và các đồng phạm tại phiên tòa

Cùng bị đưa ra xét xử với Hùng là 18 đồng phạm gồm: Nguyễn Phương Trình (21 tuổi), Huỳnh Tuấn Đặng (22 tuổi), Nguyễn Văn Nam (25 tuổi), Đinh Khắc Trung (33 tuổi), Nguyễn Văn Trứ (29 tuổi), Huỳnh Tấn Cường (25 tuổi), Trịnh Văn Hoài Tuấn (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Hiệp (25 tuổi), Bùi Thế Huy (20 tuổi), Trần Quốc Hưng (28 tuổi), Lê Trung Tiên (30 tuổi), Nguyễn Bá Vương (29 tuổi), Nguyễn Thị Khánh Linh (19 tuổi), Phạm Quốc Đông (28 tuổi), Nguyễn Hải Bình (30 tuổi), Nguyễn Quốc Cường (20 tuổi), Nguyễn Tấn Duy (31 tuổi), Nguyễn Công Trứ (28 tuổi - đều trú tại tỉnh Kon Tum, đồng phạm về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm và “Che giấu tội phạm”).

Theo cáo trạng, năm 2004, Hùng bị TAND thị xã Kon Tum (nay là TP Kon Tum) xử phạt 18 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" (cho hưởng án treo). Năm 2005, Hùng bị TAND tỉnh Kon Tum xử phạt 36 tháng tù  về các tội “Trộm cắp tài sản", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chiếm giữ trái phép vũ khí quân dụng” (tổng hợp hình phạt là 54 tháng tù giam).

 Cùng năm, TAND tỉnh Kon Tum tiếp tục xử phạt Hùng 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến năm 2006, Hùng lại bị TAND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) xử phạt 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 28/9/2006, khi xét xử theo thủ tục phúc thẩm đối với Hùng về các tội “Trộm cắp tài sản”, "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chiếm giữ trái phép vũ khí quân dụng” và tiến hành tổng hợp hình phạt, TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt Hùng 7 năm tù. 

Sau khi mãn hạn tù vào đầu năm 2011 thì đến cuối năm, Hùng lại có hành vi “Cố ý gây thương tích” tại xã Ia Khươl, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai), sau đó bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT - Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã. Cuối năm 2016,  Hùng bị bắt và sau đó bị TAND huyện Chư Păh tuyên phạt 48 tháng tù.

Tuy nhiên, trong quá trình trốn truy nã, Hùng tiếp tục thực hiện các hành vi  “Cố ý gây thương tích” (bị Cơ quan CSĐT, Công an TP Kon Tum ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã ngày 30/8/2012); hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” (bị Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã ngày 16/10/2013); hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” (bị Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã ngày 29/9/2016); Hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” (bị Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã ngày 19/12/2016).

Lực lượng công an xác định Trần Trung Hùng là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, có 5 tiền án, tiền sự. Đặc biệt, ngày 30/11/2016, trong quá trình trốn truy nã, bị vây bắt tại xã Đăk Bla (TP Kon Tum), Hùng đã dùng súng AK47 bắn trọng thương một công an là anh Vương Hoàng Giáp (thương tích 63%).

Đến ngày 15/12/2016, lực lượng chức năng mới bắt được Trần Trung Hùng khi y đang lẩn trốn cùng với số vũ khí quân dụng tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

Sau 3 ngày xét xử (từ 19-21/12), sáng 21/12/2017 TAND tỉnh Kon Tum đã công bố bản án tuyên phạt Trần Trung Hùng 30 năm tù. Trong số 18 đồng phạm với Hùng thì có 3 bị cáo được hưởng án treo. 15 bị cáo bị tuyên phạt mức án 9 tháng tù đến 6 năm 3 tháng tù. 

Đọc thêm