Bà chủ tiệm tóc nam rủ nhân viên bán 'vốn tự có'

(PLO) - TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Chế Thị Ngọc Thoa (SN 1984, trú tổ 1 Đông Môn, TT Diên Khánh, huyện Diên Khánh) 2 năm tù và phạt 10 triệu đồng về tội “Chứa mại dâm”.
Bị cáo Chế Thị Ngọc Thoa tại tòa. Ảnh PLO
Bị cáo Chế Thị Ngọc Thoa tại tòa. Ảnh PLO

Theo hồ sơ, ngày 24/3/2016, Thoa thuê nhà tại 35 Nguyễn Đức Cảnh, phường Phước Long, Nha Trang để mở tiệm hớt tóc nam, gội đầu. Khoảng nửa tháng sau, Lê Cát Duyên và Nguyễn Thị Ngọc Diễm xin vào tiệm của Thoa làm nhân viên hớt tóc và thỏa thuận tiền hớt tóc khách thì chia đôi với Thoa.

Sau đó, khi có nhiều người đến hỏi mua dâm, Thoa thỏa thuận với Duyên và Diễm ngoài việc cắt tóc, gội đầu, nếu khách có nhu cầu mua dâm hoặc massage kích dục thì phục vụ.

Mỗi lần bán dâm cho khách từ 250.000 đến 300.000 đồng thì Thoa lấy 80.000 đến 90.000 đồng, mỗi lần massage kích dục thu 150.000 đồng thì Thoa lấy 50.000 đồng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2016, khi Thoa, Diễm, Duyên đang bán dâm cho khách thì bị bắt quả tang. 

Đọc thêm