Can bạn đánh nhau, nam sinh thiệt mạng

(PLVN) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Đình Độ (SN 2000) và Nguyễn Trọng Hiếu (SN 2000), cùng ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội ra xét xử về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. Nạn nhân trong vụ án là nam sinh lớp 12 tên Phạm Văn Việt - bạn của 2 bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Đình Độ tại tòa
Bị cáo Nguyễn Đình Độ tại tòa

Theo cáo trạng, Độ là học sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa). Đầu giờ chiều 14/3/2018, Độ đi xe máy từ nhà tới trường để sau đó cùng các bạn trong lớp cùng tới trường THPT Ứng Hòa A (THPT Ứng Hòa A) nghe phổ biến quy chế thi thử tốt nghiệp. Khi đi tới trước cổng Bệnh viện đa khoa Vân Đình (thị trấn Vân Đình), Độ thấy Nguyễn Trọng Hiếu – học sinh trường THPT Ứng Hòa A đi xe đạp điện qua.

Thấy Hiếu, Độ nói với nhóm bạn đi cùng: “Ơ, ông kia nhìn quen quen”. Nghe Độ nói thế, Hiếu quay lại chửi. Bỗng nhiên bị chửi, nam sinh đang học lớp 12 cũng bực tức đáp lời. Có lẽ do thấy nhóm của Độ đông nên khi bị đối phương chửi lại, Hiếu đã bỏ đi. Tuy nhiên, cuối chiều đó, Hiếu đã quay lại chỗ có mâu thuẫn với Độ cùng với nhiều nam sinh khác.

Khi thấy Độ cùng nhóm bạn xuất hiện ở ngã ba đường, Hiếu chỉ tay về phía Độ nói: “Thằng kia ra đây”. Biết Hiếu gọi mình song Độ coi như không biết, tiếp tục đi cùng nhóm bạn về phía trước. Hiếu đi tới chặn đối phương lại đồng thời dùng tay túm cổ áo, sau đó đấm vào mặt Độ. Chứng kiến cảnh đó, Đỗ Huy Hiệp (SN 2000, bạn của Hiếu) cũng lao tới đấm Độ. Thấy vậy, nhóm bạn đi cùng Độ đi tới can ngăn. Tuy nhiên, Hiếu không dừng tay, tiếp tục xông vào đánh Độ.

Bức xúc vì bị Hiếu và Hiệp đánh, Độ lấy dao mang theo từ trước trong cặp xách ra đâm về phía Hiếu. Vừa lúc đó, Phạm Văn Việt – bạn của Độ và Hiếu xông vào can ngăn, đẩy Hiếu ra nên trúng ngay nhát dao vào ngực trái. Đau đớn, Việt ôm ngực chạy về hướng Bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, vừa chạy được khoảng 10m, nam sinh chuẩn bị thi thử tốt nghiệp cấp 3 gục ngã xuống đường.

Về phía Hiếu, khi thấy Độ có dao đã bỏ chạy. Chạy được khoảng 3m thì Hiếu bị ngã nên bị Độ lao tới dùng dao đâm trúng. Hiếu cố gắng đứng dậy bỏ chạy vào trong trường THPT Ứng Hòa A thoát thân. Sau đó, Độ bỏ dao vào trong túi xách, quay lại lấy xe máy đi về nhà. Cất dao xong, nam sinh tới Công an huyện Ứng Hòa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Về phía anh Việt, sau nhát dao đâm nhầm của Độ, nam sinh này được mọi người đưa tới Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, Việt đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn Hiếu từ chối giám định thương tích. Độ cũng từ chối giám định tỷ lệ thương tích do Hiếu và Hiệp gây ra với mình.  Cơ quan công an chỉ xử lý hành chính đối với Hiệp về hành vi gây rối trật tự công cộng do cậu ta chưa đủ 18 tuổi, chỉ tham gia với vai trò giúp sức nên chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bị đưa ra xét xử, Độ và Hiếu đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Độ 8 năm tù về tội “Giết người”,  Nguyễn Trọng Hiếu 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đọc thêm