Chiếm đoạt tiền, nhân viên Bưu điện lãnh án 14 năm tù

(PLVN) - Sa vào nợ nần vì cá độ bóng đá, nam nhân viên Bưu điện ở huyện đảo Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) đã đánh mất sự nghiệp, sa vào tù tội vì hành vi chiếm đoạt số tiền trên 1,1 tỷ đồng...
 Bị cáo Phạm Mạnh Thường lĩnh án 14 năm tù
Bị cáo Phạm Mạnh Thường lĩnh án 14 năm tù

Sáng 6/6, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Mạnh Thường, (SN 1988, ngụ xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải) - nguyên giao dịch viên Bưu điện Kiên Hải - 14 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

Thường là giao dịch viên tại Bưu điện huyện Kiên Hải từ ngày 1/1/2016 đến ngày 4/9/2018, được phân công nhiệm vụ thực hiện thu, chi, quyết toán và nộp tiền cho Bưu điện Kiên Hải. Trong ngày 27/8/2018, Thường tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng nên bị thua rất nhiều tiền. Lợi dụng việc được giao quản lý tài khoản chuyển tiền nhanh trên hệ thống Paypost của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Thường đã chuyển tiền khống vào các tài khoản để lấy tiền trả nợ thua độ bóng đá. 

Nội dung vụ án thể hiện: Từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 3/9/2018, Thường đã thực hiện nhiều lệnh chuyển tiền khống vào nhiều số tài khoản ngân hàng và nhiều cá nhân với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Thường còn tham ô số tiền hơn 61 triệu đồng là tài chính bưu điện và tiền thu hộ… để tiêu xài cá nhân. Để che giấu hành vi phạm pháp, Thường thực hiện nhiều lệnh chi tiền khống nhằm mục đích giảm lượng tiền mặt còn tồn tại giao dịch viên và thực hiện việc chuyển tiền khống vào các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ để tránh sự kiểm tra của kiểm soát viên, kế toán và lãnh đạo đơn vị. 

Đến ngày 4/9/2018, sau khi nghỉ lễ 2/9, kiểm soát viên của Bưu điện kiểm tra trên hệ thống Paypost, phát hiện Thường nhiều lần chuyển tiền khống vào nhiều tài khoản ngân hàng và cá nhân nên đã trình báo với lãnh đạo đơn vị. Thường bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt giữ ngay sau đó. Đến thời điểm hiện tại, Thường và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả được 854 triệu đồng.

Hội đồng xét đồng xét đã tuyên phạt Thường 01 năm tù về tội tham ô tài sản, 13 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc bị can này bồi thường số tiền còn lại trên 250 triệu đồng cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Đọc thêm