Cho vay 90 triệu đồng, ép nợ.. 300 triệu, lĩnh 8 năm tù

(PLVN) - Ngày 7/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Vũ Đức Thi (SN 1981, ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Vũ Đức Phong (SN 1977, ở  Xuân Trường, Nam Định) và Nguyễn Trọng Minh (SN 1985, ở Đông Triều, Quảng Ninh) ra xét xử về tội “Cướp tài sản”. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Đức (SN 1984, ở Xuân Trường, Nam Định).
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Mở đầu phiên tòa, bị cáo Minh xin rút đơn kháng cáo. 2 bị cáo còn lại giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau bục khai báo, bị cáo Thi và Phong thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Gia đình họ cũng đã tự nguyện bồi thường cho bị hại… nên sau khi nghị án, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội nhận định có căn cứ xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thi và Phong.

Do đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Thi 8 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Mức án này giảm 1 năm 6 tháng so với án sơ thẩm. Đối với bị cáo Phong, Tòa cũng giảm cho bị cáo này 6 tháng tù xuống còn 7 năm 6 tháng về tội “Cướp tài sản”. Đối với bị cáo Nguyễn Trọng Minh, cấp phúc thẩm quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm do bị cáo này rút kháng cáo. Trước đó, Minh bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, anh Đức có mối quan hệ quen biết với bị cáo Thi. Chiều 16/9/2017, anh Đức cùng một số người khác (chưa xác định được lai lịch) đến nhà Vũ Đức Thi để đánh bạc bằng  hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Quá trình đánh bạc, anh Đức bị thua hết tiền nên hỏi vay Bùi Văn Giáp (SN 1983, ở Xuân Trường, Nam Định) số tiền 90 triệu đồng trong 3 ngày, lãi là 4,5 triệu đồng, nếu không có tiền trả đúng hạn, sẽ tính lãi suất là 1,25%/tháng. 

Nhận số tiền trên, anh Đức tiếp tục “nướng” vào đỏ đen, cuối cùng thua hết. Đúng hẹn 3 ngày sau, Thi gọi điện cho anh Đức đòi tiền. Tuy nhiên, anh Đức không nghe máy, sau đó tắt điện thoại khiến Thi liên lạc không được.

Do đó, Thi phải nhiều lần đi tìm anh Đức để đòi tiền. Khoảng 23h ngày 2/10/2017, Vũ Đức Thi cùng Vũ Đức Phong và Nguyễn Trọng Minh gặp Thi, ép lên xe, đánh vào đầu, mặt… trong quá trình di chuyển để đòi tiền. 

Khi cùng đồng bọn đưa anh Đức về đến sảnh tòa nhà mình ở, Thi xuống xe, lấy ra 2 giấy biên nhận nhận tiền đã soạn sẵn từ trước đọc, bắt anh Đức viết tên, địa chỉ, ghi nhận số tiền 300 triệu đồng. Do sợ bị đánh tiếp nên anh Đức đã phải thực hiện theo yêu cầu trên. Sau đó, Thi yêu cầu anh Đức phải trả nợ số tiền 90 triệu đồng trong vòng 2 tháng, trả xong, anh ta sẽ hủy giấy biên nhận tiền trên rồi cho người nợ tiền ra về.

Rạng sáng 3/10/2017, anh Đức đến cơ quan Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) trình báo sự việc. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng lần lượt bắt giữ các đối tượng để đưa ra xử lý trước pháp luật. Theo giám định thương tích, anh Đức bị tổn hại 9% sức khỏe. 

Đọc thêm