Đi bộ gây tai nạn chết người, lĩnh án tù

Ông Lê Văn Hân chạy qua đường không quan sát nên va chạm với xe máy, dẫn đến người điểu khiển xe thiệt mạng.  
Toàn cảnh phiên tòa xét xử
Toàn cảnh phiên tòa xét xử

Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, mới xét xử vụ án hình sự  sơ thẩm đối với Lê Văn Hân (sinh năm 1959), ở khu 4 thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 10/4, Lê Văn Hân chạy qua Quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn khu 5 thị trấn Lam Sơn, không quan sát kỹ dẫn đến va chạm với một xe máy. Hậu quả, người điều khiển xe máy ngã xuống đường dẫn đến tử vong.

Theo quy định của pháp luật “Ở những nơi không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới; chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn khi qua đường”.

Căn cứ vào mức độ, hành vi của người phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Hân 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Đọc thêm