Gã làm thuê trộm nhiều lần vẫn được bà chủ xin giảm án

(PLO) - Sau khi bị cho thôi việc, 9X đã quay lại trộm tiền của bà chủ ngoại quốc cũ. Sau hành vi này, anh ta phải trả giá bằng bản án 12 tháng tù.
Bị cáo Thạo tại tòa.
Bị cáo Thạo tại tòa.
Ngày 9/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Thạo (SN 1995, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản. Bị hại trong vụ án là bà Jae Hyun Cho (quốc tịch Mỹ) – chủ cửa hàng Café Holly Wood ở tòa nhà Keang Nam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Được tại ngoại nên bị cáo Thạo đến tòa khá sớm cùng người mẹ gầy gò, gương mặt đen sạm. Khi được thư ký yêu cầu vào phòng xử, mẹ con Thạo dắt díu nhau đi vào. Chỉ vì chơi bời, 9X đã khiến cha mẹ đau lòng khi gây ra hành vi vi phạm pháp luật.
Sau bục khai báo, bị cáo 9X thừa nhận cáo trạng truy tố mình tội Trộm cắp tài sản là đúng. Theo lời khai của bị cáo Thạo, anh ta là nhân viên cũ của cửa hàng café Holly Wood. “Lúc được tuyển vào, bị cáo làm pha chế với mức lương 4.000.000 – 5.000.000 đồng/tháng. Sau đó, bị cáo được tăng lương lên 7.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, làm việc được khoảng 12, 13 tháng thì bị cáo bị cho nghỉ việc”, bị cáo 9X khai.
Trước lời khai này, chủ tọa hỏi bị cáo bị cho thôi việc có bực tức gì không, Thạo nói không. “Lý do tại sao bị cáo lại thực hiện hành vi trộm cắp”, chủ tọa tiếp tục truy vấn. Bị cáo Thạo khai do chơi bời, thiếu tiền nên mới quay lại quán café để trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, đêm 22/4/2018, Lê Văn Thạo đến cửa hàng Café Holly Wood. Thấy nhân viên trong quán đã ngủ, thanh niên quê Quốc Oai phá quạt thông gió, đột nhập vào bên trong. Tại đây, Thạo đi đến khu vực quầy bar lấy trộm số tiền 7.000.000 đồng trong ngăn kéo và 1 đầu thu camera. Sau phi vụ này, khoảng 2 tháng sau, anh ta tiếp tục ra tay trộm cắp tại nơi làm việc cũ.
Đêm 22/8/2018, Thạo tiếp tục gây án. Lần này, Thạo lấy trộm 2 chiếc laptop của cửa hàng. 2 ngày sau, Thạo bị Công an quận Nam Từ Liêm tìm ra. Biết không thể trốn thoát, tên trộm sinh năm 1995 tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Cơ quan chức năng xác định bị cáo Thạo đã gây ra 3 vụ trộm, chiếm đoạt tổng số tài sản là 32.000.000 triệu đồng.
Biết tin con trai vi phạm pháp luật, dù đang phải chăm chồng nằm liệt vì tai biến và con gái đang tuổi ăn học, người mẹ lam lũ, đang làm phụ hồ mang tiền đến bồi thường cho bị hại thay con trai. Cảm thông cho người mẹ có con trai lầm lỡ, nữ chủ quán đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thạo.
Ra tòa, bị hại nói: “Tôi không biết tại sao Thạo lại gây ra hành vi như thế. Tôi rất thương anh ấy và gia đình. Tôi tha thứ cho anh ấy và mong tòa giảm án cho anh ấy”, nữ chủ quán quốc tịch Mỹ nói.
Nói lời sau cùng, bị cáo Thạo xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thạo 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Đọc thêm