Hất cảnh sát nên nắp capo, tài xế taxi lãnh 10 năm tù

(PLO) - Ngày 28/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Huy Đoàn (SN 1985, ở thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) ra xét xử về tội Giết người và tuyên phạt 10 năm tù. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc đội Cảnh sát trật tự cơ động Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Hất cảnh sát nên nắp capo, tài xế taxi lãnh 10 năm tù

Tài liệu điều tra thể hiện, sáng 7/2/2018, Đoàn đỗ xe ở ven đường để cho khách xuống mua đồ và ăn sáng trước cổng trụ sở Nhà văn hóa huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Thấy xe taxi dừng đỗ sai quy định, anh Nguyễn Đức Tuấn và anh Nguyễn Văn Thưởng (cán bộ Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát trật tự cơ động Công an huyện Sóc Sơn) tiến tới kiểm tra. Bị anh Tuấn yêu cầu xuống xe, xuất trình giấy tờ, Đoàn không thực hiện mà lùi xe lại khoảng 1m rồi lái xe bỏ chạy theo đường 131, hướng đi xã Bắc Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). 

Thấy thế, anh Tuấn và anh Thưởng điều khiển xe mô tô đuổi theo. Đuổi được khoảng 500m, họ dừng được xe ô tô của Đoàn. Sau đó, anh Tuấn tiến tới đầu xe ô tô, ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xuống xe. Đoàn không chấp hành, lùi xe rồi lách lên phía trước đồng thời lao thẳng về phía anh Tuấn.

Do bị xe đâm vào người nên anh Tuấn phải nhảy lên nắp capo ô tô để tránh. Khi anh Tuấn đang bám cần gạt nước, nằm trên nắp capo, Đoàn không dừng xe lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy ra quốc lộ 3B. Chứng kiến cảnh đó, anh Thưởng lên xe mô tô cùng với quần chúng nhân dân truy đuổi, hô hoán yêu cầu tài xế dừng lại.

Theo cáo trạng, thay vì dừng xe, Đoàn tiếp tục lái xe bỏ chạy với tốc độ cao. Chỉ tới khi chạy tới địa phận huyện Phổ Yên, Đoàn mới dừng xe cho anh Tuấn xuống. Sau đó, Đoàn tiếp tục lái xe đưa khách đi. Tại tòa, bị cáo Đoàn phân trần lý do không dừng xe là do sợ bị thu xe và bị phạt.

Đọc thêm