Mất mạng vì để đèn xe vô tình chiếu vào bàn nhậu

(PLO) - TAND tỉnh Bình Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Bình (33 tuổi) 18 năm tù giam về tội giết người, Cao Xuân Vân (27 tuổi) 18 tháng tù, Nguyễn Hồng Thăng (33 tuổi), cả ba bị cáo đều quê Nghệ An - 20 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". 

Đồng thời, Tòa buộc 3 bị cáo bồi thường gần 180 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Nạn nhân trong vụ án là anh Bùi Văn Thuyết (SN 1994; quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng, tối 21/11/2014, anh Thuyết chạy xe đến một quán nhậu ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An để gặp bạn bè. Khi xe anh Thuyết đến trước quán, ánh đèn xe vô tình chiếu vào bàn nhậu của Cao Xuân Vân, Trần Khải Định, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Hồng Thăng nên bị nhóm này phản ứng.

Mặc dù anh Thuyết phân trần mình cũng là người Nghệ An, đồng hương với 4 thanh niên nói trên... nhưng vẫn bị đánh bằng mũ bảo hiểm và điếu cày đánh, khiến anh Thuyết tử vong sau đó vì chấn thương sọ não.

Riêng Trần Khải Định không bị truy tố vì cơ quan pháp luật cho rằng Định chỉ ngồi nhậu mà không tham gia đánh nạn nhân. Còn Vân và Thăng bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên tại phiên tòa, HĐXX đã kiến nghị VKSND khởi tố Định về hành vi giết người. 

Đọc thêm