Nam thanh niên vào tù vì yêu bạn gái “nhí”

(PLO) - Quen nhau qua mạng xã hội khoảng 2-3 ngày, Chỉnh ngỏ lời yêu thì được bạn gái “nhí” đồng ý. Mối tình này đẩy nam thanh niên vào vòng lao lý với bản án 3 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em” 
Bị cáo Chỉnh tại tòa
Bị cáo Chỉnh tại tòa

Cuối tháng 6/2015, Nguyễn Công Chỉnh (SN 1993, quê Bắc Ninh, ngụ phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) quen biết cháu Lê Thu T (Sinh ngày 19/2/2002, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) qua mạng xã hội. Từ lúc quen biết đến tháng 8/2015, Chỉnh đã 4 lần giao cấu với cháu T.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/8/2015, T tự nguyện đi cùng bạn trai vào TP.HCM. Do không thấy con gái về, bố mẹ T gửi đơn tố giác Chỉnh về hành vi bắt giữ cháu T. Ngày 22/8, Chỉnh đến công an đầu thú.

Chỉnh bị truy tố về tội “giao cấu với trẻ em”. Tại phiên tòa sơ thẩm, Chỉnh khai nhận hành vi phạm tội mặc dù biết độ tuổi của bị hại, có ý thức khi chủ động mua thuốc tranh thai cho bạn gái “nhí” uống. Tòa sơ thẩm tuyên phạt “yêu râu xanh” 48 tháng tù giam. Sau đó bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 11/7, TAND TP.Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét nội dung kháng cáo của Chỉnh. Chỉnh khai học hết lớp 9 thì nghỉ đi làm tự do. Bị cáo biện hộ những lần quan hệ đều được bị hại đồng ý. Nói về mối quan hệ giữa hai người, Chỉnh khai sau 2-3 ngày quen nhau, ngỏ lời yêu thì được T đồng ý. “Yêu râu xanh” tự bào chữa lúc đầu không biết ngày tháng năm sinh của bạn gái, đến giữa tháng 7/2015 mới biết.

Nội dung kháng cáo của Chỉnh được VKS chấp nhận một phần, đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ đó là gia đình bị cáo có công với cách mạng, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Chỉnh 36 tháng tù./.

Đọc thêm