Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ rút kháng cáo

(PLO) - Sáng nay, 19/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm ra xét xử. Trong phần thủ tục, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai có đơn rút kháng cáo về phần hình sự và dân sự; tuy nhiên giữ kháng cáo với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Nguyễn Xuân Sơn tại tòa phúc thẩm
Nguyễn Xuân Sơn tại tòa phúc thẩm

Chủ tọa phiên toà là ông Nguyễn Vinh Quang. Tham gia bào chữa cho 7 bị cáo có 14 luật sư, trong đó bị cáo Đinh La Thăng có 4 luật sư bào chữa. Nguyên đơn dân sự gồm tập đoàn dầu khí Việt Nam, ngân hàng Oceanbank; ông Nguyễn Ngọc Sự; bà Phan Thị Hoà và Nguyễn Thị Thanh.

Hà Văn Thắm tham gia với tư cách người làm chứng cùng 6 cá nhân. Toà cũng triệu tập một số cơ quan nhà nước tham dự phiên toà như Ngân hàng nhà nước, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Phùng Đinh Thực có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Theo bản án sơ thẩm, tháng 9/2008, ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo và quyết liệt để tập đoàn này góp vốn vào OCeanbank dẫn đến thiệt hại 800 tỷ đồng. Trách nhiệm thuộc về ông Thăng và các thành viện HĐQT, kế toán trưởng PVN.

Các bị cáo đều bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 18 năm tù và buộc bị cáo Đinh La Thăng bồi thường 600 tỷ đồng.

Bị cáo Vũ Khánh Trường bị tuyên phạt 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên phạt 30 tháng tù; bị cáo Nguyễn Xuân Thắng bị áp dụng 22 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thanh Liêm bị tuyên phạt 20 tháng cải tạo không giam giữ và bị cáo Phan Đình Đức bị tuyên phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Riêng bị cáo Ninh Văn Quỳnh bị Tòa sơ thẩm tuyên 23 năm tù về 2 tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đọc thêm