'Ông trùm' ma túy sa lưới vì nữ đối tác đi dự sinh nhật lúc rạng sáng

(PLO) - Kiểm tra hai đối tượng chuẩn bị lên taxi lúc rạng sáng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an Hà Nội đã khám phá ra đường dây mua bán ma túy...
Phạm Trung Kiên tại cơ quan điều tra
Phạm Trung Kiên tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Trung Kiên (SN 1977, ở quận Long Biên, Hà  Nội) có 6 tiền án liên quan tới tội Trộm cắp tài sản, Chống người thi hành công vụ. Mới nhất, năm 2013, anh ta bị TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử phạt 5 năm tù về tội Tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Ra trại, Kiên lại “ngựa quen đường cũ”.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 1h sáng 2/7/2018, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Hà Nội phối hợp với Đồn số 7 – Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) làm việc tại tòa nhà Gemek Tower (thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức) phát hiện Đoàn Thị Thơm (SN 1990, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang chuẩn bị lên taxi có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu Thơm dẫn lên nhà để kiểm tra. Lực lượng chức năng thấy có nhiều đồ vật nghi là dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng… 

Đến 3h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Kiên từ xe ô tô bán tải không biển kiểm soát đi vào tòa nhà nên đã yêu cầu kiểm tra người và xe, phát hiện trên xe có Tráng Mìn Hương (SN 1991, ở quận Long Biên) đang ngồi ở ghế phụ. Quá trình kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ trên xe ô tô của Kiên có ma túy. 

Thơm khai khoảng tháng 5/2018 cô ta quen và biết Kiên mua bán ma túy nên xác lập quan hệ mua bán hàng cấm với người này để bán kiếm lời. Kiên đồng ý và bảo Thơm gom tiền, anh ta sẽ bán ma túy cho Thơm với giá rẻ. Thấy thế, Thơm vay nợ 300 triệu để đi buôn ma túy. Tối 30/6/2018 Kiên mang 1 túi nilon đựng ma túy “đá” qua nhà Thơm nói đây là hàng mẫu để dùng thử. Kiểm tra hàng mẫu đạt chất lượng, Thơm hẹn hôm sau sẽ trả tiền. 

Khoảng 23h ngày 1/7/2018, Thơm vay được tiền sau đó thuê taxi tới đường Láng – Hòa Lạc gặp Kiên lấy ma túy. Thấy ô tô của Kiên đỗ bên đường, Thơm mở cửa sau đưa cho “đối tác” 300 triệu để lấy 2 túi ma túy. Sau đó, Thơm cầm theo số hàng cấm trên ra taxi, về nhà phân chia ma túy, bán lấy tiền. Rạng sáng 2/7/2018, Thơm rủ bạn đi sinh nhật cùng mình. Khi cả hai chuẩn bị lên taxi thì bị bắt.

Trước những lời khai trên của Thơm, Kiên phủ nhận. Tuy nhiên, theo lời khai của Tráng Mìn Hương, số ma túy mà cơ quan chức năng thu giữ được trên xe ô tô mới và tại nhà Kiên là của Kiên. Hương nói biết Kiên mua bán ma túy cách thời điểm bị bắt khoảng 1 tháng do nhìn thấy “chồng hờ” mang ma túy về nhà chia nhỏ, cất giấu. Người phụ nữ này khẳng định bản thân không tham gia mua bán ma túy với Kiên. Đêm 1/7/2018, Hương đi cùng Kiên nhưng khi lên xe, cô ta đã ngủ quên nên không biết Kiên đi những đâu, gặp ai, để làm gì.

Cơ quan chức năng xác định, Phạm Trung Kiên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, Kiên phải chịu trách nhiệm về hơn 5kg ma túy. Thơm phải chịu trách nhiệm về 1kg ma túy mua bán với Kiên. Riêng Hương phải chịu trách nhiệm vì tàng trữ hơn 5 gam ma túy. Ngày 4/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Trung Kiên, Đoàn Thị Thơm và Tráng Mìn Hương ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Phiên tòa hoãn do bị cáo Kiên muốn mời luật sư, không chấp nhận luật sư do Tòa chỉ định.

Đọc thêm