Thuê xe lên cửa khẩu mua ma túy đá, nhận 17 năm tù giam

(PLO) - TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Lê Gia Thế (SN 1961, trú tại phường Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An) 17 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Lê Gia Thế tại phiên tòa
Lê Gia Thế tại phiên tòa

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, sáng ngày 28/1/2016, Lê Gia Thế thuê xe ô tô đi từ TP.Vinh sang Hà Tĩnh sau đó lên theo hướng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Tại đây, Thế gặp một người đàn ông người Lào (không rõ địa chỉ) mua 1kg ma túy đá, dấu dưới ghế phụ xe ô tô rồi lái xe về nhà.

Trên đường đi, để đánh lạc hướng cũng như sự chú ý của cơ quan chức năng, Thế điều khiển xe chạy lòng vòng mới chạy thẳng về Vinh. Khoảng 22h cùng ngày, khi xe ô tô do Thế điều khiển đi qua trạm thu phí cầu Bến Thủy thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra và bắt giữ.

Cảnh sát thu giữ 1 gói nilon bên trong có chứa mộ khối tinh thể màu trắng là ma túy đá, cùng 20 triệu đồng tiền mặt. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thế, lực lượng chức năng thu thêm 400 viên hồng phiến, 4 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 70g và 200 triệu đồng.  Sau khi xem xét các tình tiết, HDXX tuyên phạt Lê Gia Thế mức án 17 năm tù giam.

Đọc thêm