Tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn, nhóm bạn cùng nhau vào tù

(PLO) - Ngày 16/01, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 07 bị cáo cùng trú tại TP. Huế, tỉnh TT- Huế về tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. 
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo gồm: Hồ Công Nhật Quang (SN 1987) và Hồ Công Nhật Nam (SN 1988), cùng trú tại phường Phú Hội, TP. Huế; Hồ Viết Hải (SN 1985), trú tại phường Trường An, TP.  Huế; Nguyễn Mộng Vũ (SN 1993) và Nguyễn Văn Bảo (SN 1987), cùng trú tại phường Vỹ Dạ, TP.Huế; Châu Anh Tài (SN 1989), trú tại phường An Cựu, TP. Huế; Đinh Như Thạch (SN 1989), trú tại phường Xuân Phú, TP. Huế.

Trước đó, vào ngày 20/9/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế phát hiện và bắt giữ một đường dây đánh bạc trái phép qua mạng Internet có quy mô lớn và nhiều đối tượng tham gia.

Để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, Quang đã nhận tài khoản cá cược bóng đá trái phép được cấp trên trang IBET của một người ngoại tỉnh rồi chia thành nhiều tài khoản và cấp cho các đối tượng dùng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các tài khoản này sử dụng giao diện tiếng Anh chứa đựng một số đô la ảo mà nhà cái cùng người nhận tài khoản thỏa thuận với nhau. Cơ quan chức năng xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc, cá cược bóng đá trái phép có nhiều người tham gia với số tiền cá cược lên đến hàng tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Quang tham gia với số tiền tổ chức đánh bạc là 5.174.385.000 đồng và số tiền đánh bạc là 692.170.780 đồng. Bị cáo Hải số tiền tổ chức đánh bạc là 1.832.733.000 đồng và số tiền đánh bạc là 1.925.424.840 đồng. Bị cáo Vũ có số tiền tổ chức đánh bạc là 1.067.794.000 đồng và số tiền đánh bạc là 1.9.382.520.070 đồng. Bị cáo Tài có số tiền đánh bạc là 1.907.400.000 đồng. Bị cáo Bảo có số tiền đánh bạc là 445.855.440 đồng. Hai bị cáo Thạch và Nam chỉ có hành vi giúp bị cáo Quang giao nhận tiền trong quá trình tổ chức đánh bạc nên là đồng phạm với vai trò giúp sức.

Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép của mình. Việc tổ chức đánh bạc đều có lắp đặt các thiết bị điện tử hiện đại là máy tính xách tay, điện thoại thông minh. Việc thanh toán tiền thắng, thua trong đường dây thực hiện bằng tiền Việt Nam thông qua giao nhận trực tiếp hoặc gửi giao nhận qua người quen.

Các bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên xét thấy hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép của các bị cáo rất có hại cho xã hội nên tòa tuyên phạt bị cáo Hồ Công Nhật Quang 2 năm 1 tháng tù, Hồ Viết Hải 15 tháng tù, Nguyễn Mộng Vũ 12 tháng tù với tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo Bảo, Tài, Nam, Thạch được xử bằng với mức tạm giam khi điều tra và các bị cáo bị xử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Ngoài ra, các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có.

Đọc thêm