Người thừa kế Samsung bị đề nghị 12 năm tù

(PLO) - Các công tố viên Hàn Quốc ngày 7/8 đã đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với người thừa kế tập đoàn Samsung.
Ông Lee Jae Yong (giữa) bị giải đến văn phòng công tố viên ở Seoul hôm 25/2. Ảnh: Getty/Zing.vn
Ông Lee Jae Yong (giữa) bị giải đến văn phòng công tố viên ở Seoul hôm 25/2. Ảnh: Getty/Zing.vn

Theo Reuters, mức án trên được đưa ra trong phiên điều trần cuối cùng trong phiên tòa của Lee Jae-Yong – Phó chủ tịch Samsung. Ông Lee và 4 nhân vật điều hành khác của Samsung bị cáo buộc đã đưa hối lộ hàng triệu USD cho những người thân tín của cựu Tổng thống Park Geun-hye để đổi lấy sự ủng hộ của bà với kế hoạch sáp nhập công ty. 

Các công tố viên đưa ra mức án như vậy bởi họ cho rằng ông ta chính là người thụ hưởng cuối cùng từ những hành vi phạm tội trong vụ bê bối. 3 đồng phạm của ông ta bị đề nghị mức án từ 7 tới 10 năm tù. 

Đọc thêm