Bé gái 20 tháng tuổi bị mẹ ép uống thuốc diệt cỏ đến tử vong

(PLO) - Sáng 18/10, Công an xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tự tử đau lòng. 

Nạn nhân là chị V.T.T.T (SN 1987, ở xã Thiệu Dương) cùng con gái mới 20 tháng tuổi. Trước đó, khoảng 18h ngày 15/10, chị T cùng 2 con nhỏ (gồm bé trai 6 tuổi và bé gái 20 tháng tuổi) bắt taxi đến thuê phòng một nhà nghỉ trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đến khoảng 0h ngày 16/10,  bố đẻ chị T nhận được điện thoại báo mẹ con chị T đang cấp cứu tại bệnh viện. Khi người cha chị T đến nơi thì chị T đã tử vong do uống thuốc cỏ tự tử; con gái chị T 20 tháng tuổi cũng tử vong sau đó. Rất may bé trai 6 tuổi của chị T. không uống thuốc nên đã may mắn sống sót.

Được biết, chị T lấy chồng là bộ đội chuyên nghiệp hiện đang công tác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được 7 năm, hiện chị T đang mang bầu con thứ ba. Trước khi chết chị T có để lại thư tuyệt mệnh cho biết nguyên nhân chị này ép con gái cùng tự tử được xác định do mâu thuẫn vợ chồng. 

Đọc thêm