Bộ Công an khen thành tích xuất sắc của Công an huyện Nhơn Trạch

(PLO) - Nhóm đối tượng trộm cắp dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng doanh nghiệp rồi đột nhập vào bãi xe rồi sử dụng đoản bẻ khóa lấy trộm rồi đưa về Bình Dương hoặc đưa sang Campuchia tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng triệt phá.
Đại tá Nguyễn Văn Kim trao tặng bằng khen của bộ Công an cho tập thể và cá nhân.
Đại tá Nguyễn Văn Kim trao tặng bằng khen của bộ Công an cho tập thể và cá nhân.

Lần theo dấu vết

Theo hồ sơ, ngày 4-5-2017, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) nhận được thông tin tại Công ty TNHH T.A (KCN 1, Nhơn Trạch) xảy ra vụ trộm cắp hai chiếc xe máy. Đội Điều tra tổng hợp đã báo cáo Ban Lãnh đạo đơn vị và phân công cán bộ phối hợp cùng Đồn Công an KCN Nhơn Trạch nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh làm rõ vụ án. 

Sau khi xác định hai chiếc xe máy biển số 60C2-346.34 và 60C2-474.20 của anh Nguyễn Hữu Duy và anh Bùi Văn Ba (cả 2 người là công nhân của Công ty T.A), đội Đội điều tra tổng hợp đã tham mưu cho Ban Lãnh đạo đơn vị ra thông báo về nội dung vụ án và đặc điểm tài sản bị mất trộm gửi các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và các tỉnh giáp ranh như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu... 

Đến khoảng 11 giờ ngày 4-5-2017, Đội điều tra tổng hợp nhận được thông báo của Công an phường An Bình, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết thông qua công tác tuần tra phát hiện và tạm giữ hai xe máy biển số 60C2-346.34 và 60C2-474.20 cùng ba đối tượng là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1980, ấp 1, xã Long An, Cần Giuộc, Long An), Nguyễn Đức Sang (SN 1996, ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước) và Hoàng Trọng Chương (SN 1994, thôn Vân Thê, xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Ngay lập tức, Đội điều tra tổng hợp đã báo cáo Ban lãnh đạo đơn vị phân công cán bộ, điều động phương tiện kịp thời phối hợp với Công an thị xã Dĩ An và Công an phường An Bình đấu tranh với nhóm đối tượng trên. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận trộm cắp hai xe máy trên tại Công ty TNHH T.A vào rạng sáng ngày 4-5-2017, cùng tham gia thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên còn có Phạm Quốc Khanh (SN 1982, ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh), tổ công tác của Đội điều tra tổng hợp phối hợp với Công an huyện Nhà Bè nhanh chóng bắt giữ Khanh đưa về Công an thị xã Dĩ An để khai thác.  

Các cá nhân và tập thể trong chuyên án được tặng bằng khen
Các cá nhân và tập thể trong chuyên án được tặng bằng khen

Chuyên án bí số 517T

Kết quả điều tra bước đầu, Đội điều tra tổng hợp nhận định nhóm đối tượng do Tùng cầm đầu hoạt động có tổ chức chặt chẽ, các đối tượng được phân công vai trò cụ thể, phương thức thủ đoạn gây án rất tinh vi, chuyên nghiệp, hoạt động có tính chất liên tỉnh, nhiều khả năng nhóm đối tượng này đã thực hiện một số vụ án trộm cắp xe mô tô tại KCN Nhơn Trạch, KCN Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch, huyện Nhà Bè), TP Hồ Chí Minh, huyện Cần Đước và huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) trong thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 5-2017. Xét thấy cần phải xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với nhóm đối tượng trên, Đội điều tra tổng hợp đã báo cáo đề xuất với Ban lãnh đạo đơn vị xác lập chuyên án truy xét. 

Ngày 8-5-2017 đồng chí Trưởng Công an huyện đã ra quyết định xác lập chuyện án mang bí số 517T, ban chuyên án gồm 8 đồng chí do đồng chí Trưởng Công an huyện làm trưởng ban, đồng chí đội trưởng Đội điều tra tổng hợp làm phó ban thường trực, quá trình đấu tranh chuyên án Đội điều tra tổng hợp đã chủ động nắm chắc tiến độ điều tra chuyên án, tham mưu đề xuất với Ban lãnh đạo đơn vị áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật, kịp thời động viên các đồng chí trong ban chuyện án đẩy mạnh tiến độ điều tra, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí trong Ban chuyên án tập trung đấu tranh nhằm đạt hiệu quả cao nhất, phối hợp nhịp nhàng với các đội nghiệp vụ, Đồn Công an Khu công nghiệp, Công an huyện Nhà Bè, TP HCM, Công an huyện Cần Đước, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

Nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Ban lãnh đạo Công an huyện, sự đoàn kết nhất trí cao của Đội điều tra tổng hợp và các thành viên Ban Chuyên án, kết quả đến nay Ban chuyên án đã đấu tranh làm rõ: Từ giữa năm 2016 đến tháng 5-2017 Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức Sang, Hoàng Trọng Chương, Phạm Quốc Khanh, Đặng Ngọc Diện, Phan Hoàng Tỷ (Bảo Nhỏ) và hai đối tượng khác là Bảo Lớn và Thảo đã thực hiện tổng cộng 35 vụ trộm cắp 75 xe mô tô, 2 bình Ắc quy xe ô tô, 1 điện thoại iPhone, tổng giá trị tài sản là hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, tại KCN Nhơn Trạch và KCN Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch 4 vụ trộm cắp 7 xe mô tô; tại huyện Nhà Bè, TPHCM 16 vụ trộm cắp 35 xe mô tô, tại huyện Cần Giuộc, Long An 9 vụ trộm cắp 24 xe mô tô; tại huyện Cần Đước, Long An 4 vụ trộm cắp 9 xe mô tô; tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước 1 vụ trộm cắp 2 bình Ắc quy xe ô tô; tại huyện Bến Cầu, Tây Ninh 1 vụ trộm cắp 1 điện thoại iPhone. Toàn bộ số tài sản trộm cắp được Đặng Ngọc Diện cùng vợ là Phạm Thị Thiên Hương mang bán tại Campuchia. Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ và khởi tố 6 đối tượng về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Công an huyện Nhà Bè đã bắt giữ 1 đối tượng và đang tiếp tục xác minh truy bắt 2 đối tượng còn lại. 

Nhằm ghi nhận, biểu dương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 12-3, tại lễ chào cờ đầu tuần, đồng chí đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Đội Điều tra tổng hợp và 4 cá nhân thuộc Công an huyện Nhơn Trạch vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ băng nhóm trộm xe mô tô trên.

Đọc thêm