Chồng bỏ chạy vào rừng trong đêm, bỏ mặc vợ trẻ khi bị phát hiện giấu hàng cấm

(PLVN) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một tụ điểm mua bán ma túy vô cùng tinh vi ở khu vực tiếp giáp biên giới Việt – Lào.
Đối tượng Hồ Thị Liên khi bị bắt
Đối tượng Hồ Thị Liên khi bị bắt

Theo thông tin ban đầu, lúc 23h15’ ngày 18/6, phòng “Phòng chống ma túy và tội phạm” bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh (thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) ập vào nhà của Hồ Văn Thắng (20 tuổi) và Hồ Thị Liên (19 tuổi) cùng ngụ tại thôn A Tông, xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, vợ chồng này bị bắt quả tang vì đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn cất giấu trong các ống tre dưới sàn nhà rồi bán lẻ cho các con nghiện.

Tang vật được thu giữ

Tang vật được thu giữ

Lúc lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường thì đối tượng Thăng lợi dụng đêm tối bỏ chaỵ vào rừng còn Liên vẫn ngồi yên. Tại đây, lực lượng thu giữ tang vật là 120 viên ma túy tổng hợp. 

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Hồ Thị Liên khai hai vợ chồng đã sang Lào mua ma túy đem về Việt Nam cất giấu, rồi bán lẻ cho các đối tượng nghiện.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng, truy bắt Hồ Văn Thăng và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các nghi can theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm