Chủ tiệm vàng bị cướp chặn đường lấy đi hơn 3 tỷ đồng

(PLO) - 2 đối tượng đạp ngã xe, dùng bình xịt hơi cay, roi điện tấn công cướp đi số tài sản có tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng của mẹ con anh Truyền.
Ông Truyền (bên phải) chỉ nơi bị hai thanh niên tấn công. Ảnh: An Phước/VnExpress
Ông Truyền (bên phải) chỉ nơi bị hai thanh niên tấn công. Ảnh: An Phước/VnExpress

Khoảng 6h30 ngày 19/8, tại thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), anh Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi, trú khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh) chở mẹ mình là bà Nguyễn Thị Yến (59 tuổi, chủ hiệu vàng) trên xe máy từ nhà ra chợ.

Khi đến đoạn đường Lê Lợi, cách nhà khoảng 300m thì bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe Yamaha Sirius màu đỏ đen đạp ngã. Hai đối tượng này đã dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công liên tục làm mẹ con anh mất khả năng phản kháng.

Sau đó, các đối tượng cướp lấy đi 1 túi xách đựng khoảng 400 triệu đồng tiền mặt; 1 thùng tôn trong đó có chứa 20 cây vàng; nhiều vàng trang sức như bông tai, dây chuyền, nhẫn… trị giá hơn 2 tỷ đồng. Tổng trị giá tài sản bị cướp hơn 3 tỷ đồng.

Hành động của hai tên cướp này rất nhanh, diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng vài phút. Trong khi đó, đoạn đường này vắng người nên không có ai kịp hỗ trợ cho mẹ con anh Truyền. Vụ cướp táo tợn này khiến anh Truyền bị nhiều vết thương do điện gây ra trên tay, lưng và trước ngực.

Hai cánh tay của anh cũng bị bỏng rát do nhóm cướp dùng bình xịt hơi cay xịt vào người.

Bà Yến không bị thương nhưng rơi vào tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. 

Đọc thêm