Dâm ô với bạn của con rồi ném nạn nhân xuống sông

(PLO) - Ngày 25/6, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã khởi tố, bắt giam đối tượng Trần Viên (46 tuổi, ngụ xã Hải Quy, Hải Lăng) về tội “Dâm ô với trẻ em”. 
Đoạn sông nơi đối tượng ném cháu A. Ảnh Dân trí
Đoạn sông nơi đối tượng ném cháu A. Ảnh Dân trí

Theo điều tra, tối 10/6, cháu A (8 tuổi, là bạn học cùng lớp với con Viên) sang nhà Viên chơi nhưng con Viên không có ở nhà. Viên giả vờ rủ cháu A đi tìm bạn, đoạn đến khu vực rừng tràm cách khu dân cư khá xa, Viên liền giở trò đồi bại với cháu. Bị cháu bé chống cự quyết liệt, Viên sau đó bực tức mang cháu ném xuống sông.

Cháu A may mắn thoát chết và được gia đình dẫn đến công an trình báo sự việc. Biết sự việc bị bại lộ, Viên trốn vào Vũng Tàu nhưng sau đó đã trở về quê và ra đầu thú. 

Đọc thêm