Em bị tai nạn, anh trai mang dao đến hiện trường đe dọa cảnh sát làm nhiệm vụ

(PLVN) - Trong lúc cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn em trai là nạn nhân bị thương đi cấp cứu, người anh trai mang theo con dao đến đe dọa, chửi bới, ngăn cản lực lượng chức năng, khiến một cảnh sát bị thương. 
Em bị tai nạn, anh trai mang dao đến hiện trường đe dọa cảnh sát làm nhiệm vụ

Ngày 4/5, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hùng (SN 1976, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào hồi 14h30 ngày 2/5/2019, tại Km 393+535, QL 15A (địa phận xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 38C-057.47 do Tô Hữu Thắng (SN 1989, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển với xe máy BKS 38H6-8281 kéo theo phía sau xe cải tiến, trên xe có chở con bê do Lê Hữu Hòa (SN 1983, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn 

Hậu quả, anh Lê Hữu Hòa bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Vụ việc được trình báo chính quyền và công an xã Mỹ Lộc để bảo vệ hiện trường và thông báo cho Công an huyện Can Lộc.

Trong lúc Công an huyện Can Lộc đang khám nghiệm hiện trường thì Lê Văn Hùng - là anh trai của nạn nhân tới và đã có hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và ngăn cản không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Con dao trong vụ việc
Con dao trong vụ việc 

Sau đó, đối tượng Hùng mở cốp xe máy lấy một con dao “phay” dài khoảng 30cm đe dọa lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Đối tượng Hùng liên tục chửi bới xúc phạm và vung dao nhiều lần về phía lực lượng CSGT. Dù tổ công tác đã giải thích để đối tượng Hùng chấp hành quy định của pháp luật, tạo điều kiện để lực lượng CSGT làm nhiệm vụ nhưng đối tượng Hùng không chấp hành mà tiếp tục chửi bới, xúc phạm cản trở lực lượng CSGT.

Sau đó, Hùng có hành động xô xát với một chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ, Lê Văn Hùng đã dùng dao vung từ dưới lên trên trúng cằm khiến một chiến sĩ bị thương, phải khâu 10 mũi. 

Trước sự hung hãn của đối tượng, các chiến sĩ cảnh sát đã tiến hành khống chế, tước con dao đưa Lê Văn Hùng về trụ sở Công an huyện để điều tra, làm rõ.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ đối với đối tượng Lê Văn Hùng để tiếp tục điều tra, làm rõ, tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Đọc thêm