FBI vào cuộc điều tra vụ đâm xe chết người ở Charlottesville

(PLO) - Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã mở cuộc điều tra liên quan đến vụ việc một người đàn ông tông xe hơi vào đám đông biểu tình ở thành phố Charlottesville, bang Virginia hôm 12/8. 
Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh TTXVN
Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh TTXVN

Theo VOA, vụ tông xe xảy ra khi những người biểu tình đang giải tán sau khi cảnh sát tuyên bố cuộc tập hợp của những người ủng hộ quan điểm “thượng đẳng da trắng” ở thành phố Charlottesville là bất hợp pháp. Một  phụ nữ 32 tuổi đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương, trong đó có một số người đang trong tình trạng nguy kịch, do vụ tông xe.

Nghi phạm trong vụ việc James Alex Fields Jr, 20 tuổi, đã bị bắt giữ ngay sau đó và đang bị tạm giữ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions cho hay ông đã có cuộc thảo luận với Giám đốc FBI Chris Wray, các điệp viên FBI có mặt tại hiện trường cũng như giới chức thực thi pháp luật bang Virginia.

Một cuộc điều tra chung giữa Văn phòng FBI khu vực Richmond, Bộ phận quyền dân sự và Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ khu vực Tây Virginia đã được mở ra sau cuộc thảo luận. 

Đọc thêm