Gian nan bắt nã ngày cuối năm…

(PLO) -  Thời điểm cuối năm âm lịch, khi mà mọi người, mọi nhà đều tất bật cho việc khép lại năm cũ để đón Tết Nguyên đán, các loại tội phạm cũng chọn “tháng củ mật” để hoạt động.

Cùng với việc căng mình trong tháng cao điểm phòng chống tội phạm dịp Tết đến xuân về, thời điểm cuối năm cũng được xác định là “mùa săn cáo” (tức bắt tội phạm truy nã về quy án) của lực lượng công an…

14 đối tượng truy nã bị Công an Thanh Hóa bắt.
14 đối tượng truy nã bị Công an Thanh Hóa bắt.

Bình Định: Bắt vợ chồng trốn nã trên đất Lào

Cục Điều tra hình sự — Bộ An ninh Lào vừa hỗ trợ, dẫn giải hai đối tượng trốn nã xuyên quốc gia đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) cho tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định.

Cụ thể, vào chiều 11/1, Cục Điều tra hình sự — Bộ An ninh Lào vừa hỗ trợ, dẫn giải hai đối tượng trốn nã xuyên quốc gia đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định tiếp tục hành trình dẫn giải về TP Quy Nhơn chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định điều tra và xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ truy nã, cách đây gần 15 năm, Lê Văn Tuấn (45 tuổi, trú ở 31 Trần Nhật Duật, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) mua xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa ngược xuôi trên nhiều tuyến đường để mưu sinh. Khi thấy dịch vụ vận tải hiệu quả, Tuấn cùng vợ là Mai Thị Hiền thành lập Cty TNHH Thanh Long.

Để có nguồn vốn đầu tư thêm xe ô tô tải, vợ chồng Tuấn — Hiền huy động vốn vay từ nhiều người thân quen.

Đến năm 2008, hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải vấp phải khó khăn do không khai thác được nguồn hàng, trong khi vợ chồng Tuấn — Hiền phải đối mặt với nhiều khoản nợ chồng chất ở ngân hàng và nhiều người thân quen.

Bị đòi nợ ráo riết, vợ chồng Tuấn — Hiền giở chiêu nói dối cần tiền, mở rộng kinh doanh nên tiếp tục huy động vốn vay để trả nợ và chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Trong lúc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan đến nguồn tin tố cáo của người bị hại thì vợ chồng Tuấn — Hiền rời khỏi địa phương, lẩn trốn biệt dạng.

Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội danh nêu trên, ngày 23/12/2011, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Định ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với hai bị can Lê Văn Tuấn, Mai Thị Hiền. Hơn 6 năm trời các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Bình Định truy lùng ở nhiều địa bàn trong nước nhưng không tìm thấy dấu tích đối tượng.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian gần đây các trinh sát phát hiện Tuấn — Hiền đã sang Lào sinh sống.

Tuấn làm công nhân phụ hồ còn Hiền phụ việc trong một cơ sở kinh doanh ở Thủ đô Viêng Chăn. Sau khi cẩn trọng xác minh, thu thập thông tin, giữa tháng 12/2017, Thượng tá Nguyễn Hữu Lợi — Phó trưởng Phòng Cảnh sát sát truy nã tội phạm Công an Bình Định cùng một số đồng nghiệp phối hợp các trinh sát Cục Cảnh sát sát truy nã tội phạm thuộc Tổng cục Cảnh sát — Bộ Công an sang Lào vây Bắt Lê Văn Tuấn, Mai Thị Hiền.

Đến nay, hai đối tượng trốn nã đã được dẫn giải về Việt Nam để Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Định tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật về tội lừa đao chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa: Cuối năm, “cất vó” 14 đối tượng truy nã

Sau gần 1 tháng ra quân, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an và Công an các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên truy bắt được 14 đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

Đây là các đối tượng bị truy nã về các tội: Cố ý gây thương tích, vận chuyển ma túy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, công nhiên chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và đánh bạc…

Trong đó có 6 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm gồm: Hà Duyên Thành (30 tuổi, ở xã Xuân Lai, Thọ Xuân), phạm các tội vận chuyển trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có;

Nguyễn Văn Lợi (51 tuổi, ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), phạm tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Hoài (41 tuổi, ở huyện Tĩnh Gia); Lê Công Ty (31 tuổi, ở huyện Nga Sơn); Nguyễn Văn Thế (23 tuổi, ở xã Thành Vân, Thạch Thành) và Lê Văn Đồng (29 tuổi, ở huyện Tĩnh Gia) cùng phạm tội cố ý gây thương tích.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Thanh Hóa đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an tỉnh Tiền Giang và TP HCM điều tra xử lý theo thẩm quyền. 12 đối tượng còn lại đã dẫn giải về Thanh Hóa để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Phú Thọ: Người đàn bà cưới chồng 2 lần để trốn nã 21 năm

Ngày 28/1/2018, Công an huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho biết đang củng cố, xử lý đối tượng Nguyễn Thị Bình (52 tuổi, trú tại xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông) bị bắt theo lệnh truy nã 21 năm trước về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Bình bị bắt giữ tại địa bàn tỉnh Đồng Nai với một tên gọi mới mà đối tượng dùng để trốn truy nã. Theo tài liệu điều tra, Bình từng là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Thanh - Vĩnh Phú (nay là huyện Tam Nông, Phú Thọ).

Trong quá trình làm việc, lợi dụng những sơ hở trong quản lý kinh tế của Nhà nước, Bình đã chiếm đoạt tiền và bỏ trốn vào năm 1997.

Sau thời gian điều tra, xác minh, cơ quan công an đã xác định Bình đang làm công nhân tại một công ty liên doanh sản xuất giày tại tỉnh Đồng Nai.

Từ thông tin trên, Công an huyện Tam Nông đã phối hợp với công an cơ sở và nơi sử dụng công nhân rà soát toàn bộ công nhân đang làm việc và đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận thời gian đầu bỏ trốn đã vào Vũng Tàu, làm nghề ve chai. Sau đó, đối tượng lang thang ở TP HCM và nhiều khu vực các tỉnh phía Nam kiếm sống qua ngày.

Trong thời gian này, Bình quen biết người đàn ông rồi ở với nhau và sinh hai đứa con. Khi làm thủ tục khai sinh cho hai đứa con chung với người chồng mới, Bình dùng tên giả.

Người chồng mới cũng không biết gì về quá khứ của Bình, không biết vợ mình là đối tượng truy nã. Khoảng năm 2004, qua giới thiệu của người quen, Bình nhờ xin được vào làm công nhân lao động tại công ty giày tại tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Bình dùng bản lý lịch giả để làm công nhân cho đến khi bị bắt giữ.

Đọc thêm