Giết người tại đám tang bố, nam thanh niên lĩnh án 16 năm tù

(PLVN) - Ngày 18/3 TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử vụ án “Giết người” đối với  bị cáo Lê Viết Thịnh (SN 1994, trú tại đường Nhật Lệ, phường Thuận Thành, TP. Huế).
Bị cáo Lê Viết Thịnh tại phiên tòa
Bị cáo Lê Viết Thịnh tại phiên tòa

Trước đó, vào ngày 19/8/2018, ông Hà Ngọc Dũng từ thành phố Đà Nẵng ra dự đám tang ông Lê Viết Tuấn (cha của Lê Viết Thịnh) tại tại số nhà số 3/6/23 đường Nhật Lệ, phường Thuận Thành, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến ngày 20/8/2018, trong lúc đang chôn cất ông Tuấn ở nghĩa trang, ông Dũng có nói với bà Hạnh (mẹ của Thịnh) và mọi người rằng “Xong đám ni đưa thằng Thịnh đi cai nghiện, cả răng bữa ni nó nặng quá, để mẹ nó yên tâm buôn bán”.

Sau đó,  đến khoảng 21h30 phút cùng ngày, trong khi bà Hạnh tổ chức lễ cúng “An Vị” cho chồng, thì ông Dũng đi ra đứng trước sân nhà bà Hạnh. Lúc này, Thịnh cầm 1 con dao đi đến sau lưng ông Dũng cắt một nhát vào cổ, làm ông Dũng ngã gục xuống nền xi măng.

Sau đó Thịnh cầm dao đi vào góc sân nhà đứng cười một mình. Lúc này, mọi người tước dao của Thịnh và báo lên Công an phường Thuận Thành. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại Bản kết luận giám định pháp y tử thi số: 295/GĐ ngày 15/9/2018, của Phòng kỹ thuật Hình sự tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận ông Hà Ngọc Dũng chết do sốc mất máu cấp.

Sau đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số 50/PC02, trưng cầu Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền trung giám định tâm thần đối với bị can Thịnh và kết quả cho thấy tại thời điểm gây án bị cáo bị tâm thần phân liệt đơn thuần tiến triển liên tục, bị cáo bị hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng hành vi.

Tại tòa, bị cáo Lê Viết Thịnh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo luôn cho rằng mình không phạm tội. HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo hết sức nghiêm trọng, cần một bản án nghiêm khắc. Vì vậy, Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Viết Thịnh 16 năm tù về tội danh “Giết người”.

Đọc thêm