Hai nhóm thanh niên truy sát nhau trong đêm, công an phải nổ súng

(PLO) - Vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên sử dụng nhiều hung khí như súng, dao, kiếm diễn ra trong đêm. Hậu quả, 5 người bị thương. Lực lượng công an phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông.
Hai nhóm thanh niên truy sát nhau trong đêm, công an phải nổ súng

Ngày 19/10, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hoá) xác nhận, trên địa bàn TP vừa xảy ra một cuộc ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên khiến nhiều người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 18/10. Thời điểm này, 2 nhóm thanh niên đi xe máy với tốc độ cao, khi đến gần khu vực trường THPT Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa thì dừng lại và xảy ra xô xát, sau đó có nhiều tiếng nổ vang lên.

Hậu quả, 2 người bị thương gục xuống tại chỗ, 1 người nguy kịch nghi do trúng đạn, còn 1 người bị đâm vào bụng. Mặc dù nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, nhóm côn đồ hơn 10 người vẫn mang theo hung khí xông vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đe dọa các bác sĩ đang sơ cứu cho nạn nhân, đòi truy sát người.

Chỉ đến khi cảnh sát xuất hiện, nổ súng chỉ thiên thì nhóm côn đồ mới dừng tay và chạy khỏi hiện trường.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa – ông Lê Tiến Toàn cho biết thêm, tối 18/10, hai nhóm thanh niên do mâu thuẫn đã đánh nhau ở ngoài đường, đến khoảng hơn 21h, bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa tiếp nhận 2 người bị thương được đưa vào cấp cứu. Hai bệnh nhân này khoảng dưới 30 tuổi cũng tham gia vụ ẩu đả trên. Một người nhập viện trong tình trạng bị bắn hai phát vào ngực, nguy kịch, người còn lại bị đâm. Khi 2 bệnh nhân trên vào viện, có một nhóm thanh niên vào theo và họ tiếp tục đánh nhau trong bệnh viện.

“Thời điểm hai nhóm người đánh nhau, chúng tôi đã gọi công an phường và Cảnh sát 113 đến và họ phải nổ súng bắn chỉ thiên thì 2 nhóm này mới bỏ chạy”, ông Toàn thông tin.

Ngay trong đêm qua, lực lượng công an đã bắt giữ 5 nghi phạm của cả 2 nhóm tham gia hỗn chiến, thu giữ 1 khẩu súng tự chế. Công an thành phố Thanh Hóa đang khẩn trương truy bắt những nghi phạm còn lại để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm