Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú người bắn trưởng thôn 2 phát đạn vào đùi

(PLVN) - Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp rừng, Nguyên đã điều khiển xe ô tô chặn đường và rút súng bắn khiến ông Lý bị thương ở đùi và rời khỏi hiện trường. 
Thái Bá Nguyên tại CQĐT
Thái Bá Nguyên tại CQĐT

Sáng ngày 12/4, Phó trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trung tá Hà Hải Long cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thái Bá Nguyên (SN 1984, trú tại khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, Thái Bá Nguyên là nghi phạm dùng súng bắn ông Nguyễn Viết Lý, Trưởng thôn Vĩnh Phúc (xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) bị thương ở đùi, phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 5/4, ông Nguyễn Viết Lý đang đi làm rừng về đến khu vực thôn Trại Tuần (xã Hương Vĩnh) thì bất ngờ Thái Bá Nguyên điều khiển xe ô tô bán tải mang biển số 38C - 039.85 chặn đường. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nguyên rút súng tự chế bắn 2 phát đạn vào đùi phải.

Gây án xong, Thái Bá Nguyên điều khiển xe ô tô trốn khỏi hiện trường, nạn nhân được người dân phát hiện, đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó được chuyển ra bệnh viện đa khoa Nghệ An. 

Vụ việc được trình báo cơ quan công an, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 2 vỏ đạn. Qua lời khai của nạn nhân và các chứng cứ thu thập được, công an huyện Hương Khê đã bắt giữ Thái Bá Nguyên tại nhà riêng, khám xét khẩn cấp cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng chuyên dụng, là hung khí gây án.

Nguyên nhân vụ bắn ông Lý được xác định là giữa ông Lý và Nguyên xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất rừng tại tiểu khu 223B, thuộc khu vực Trại Tuần, xã Hương Vĩnh. Theo gia đình nạn nhân, Nguyên đã nhiều lần có những lời nói, hành động đe dọa ông Lý cũng như người nhà vì liên quan đến tranh chấp đất rừng nói trên. 

Đọc thêm