Người đàn ông dùng 'chiêu độc' lừa loạt đại gia vàng Hà Nội

(PLO) - Để có tiền tiên xài cá nhân, Hưng nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều cửa hàng vàng trên địa bàn thủ đô. Phạm tội xong ông ta bỏ trốn vào miền Nam, sau đó bị bắt theo lệnh truy nã.


Bị cáo Hưng tại tòa
Bị cáo Hưng tại tòa

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (SN 1972, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Hưng 14 năm tù về tội danh trên.

Thủ đoạn lừa đảo “có một không hai”

Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Hưng không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân, anh ta nảy sinh ý định đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đây không phải lần đầu tiên Hưng phạm tội. Trước đó, vào năm 1998, anh ta từng bị tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách là 3 năm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân. 

Những tưởng sau lần phạm tội đầu tiên này, Hưng sẽ rút được bài học sâu sắc cho bản thân, sống tuân thủ pháp luật hơn. Nhưng rồi 12 năm sau lần phạm tội đầu tiên, Nguyễn Quốc Hưng tiếp tục phải vào tù vì Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là bản án 4 năm tù của TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào năm 2012. Sau khoảng hơn 3 năm cải tạo, ngày 2/10/2015, Hưng được ra tù, trở về địa phương sinh sống. Không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài, anh ta nảy sinh ý định lừa đảo các chủ cửa hàng vàng.

Tài liệu điều tra thể hiện, anh ta lên mạng lấy thông tin, địa chỉ và số điện thoại của một số cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khi có được thông tin về các cửa hàng vàng, Hưng tới một cửa hàng vàng nhất định rồi gọi điện thoại đến các cửa hàng vàng khác. Qua điện thoại, anh ta tự giới thiệu bản thân là nhân viên hoặc chủ cửa hàng vàng này sau đó cho người nghe biết mình đang có nhu cầu mua vàng hoặc ngoại tệ. Khi thấy đầu dây bên kia có nhu cầu bán vàng, ngoại tệ, Hưng yêu cầu “đối tác” mang vàng tới cửa hàng anh ta đang có mặt để giao dịch mua bán.

Tin tưởng là thật, các cửa hàng vàng đã cử nhân viên của mình mang vàng, ngoại tệ tới chỗ Hưng. Khi biết bị hại đã “dính bẫy lừa” do mình đặt ra, Hưng chỉ việc diễn tiếp vai ông chủ hoặc nhân viên theo “kịch bản” của mình. Theo đó, Hưng đứng sẵn ở cửa hàng vàng, giả làm nhân viên của cửa hàng cần mua vàng để nhận vàng, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn.

Lừa trót lọt 7 vụ trong khoảng 6 tháng

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 16h30 ngày 25/10/2016, Nguyễn Quốc Hưng đến cửa hàng vàng Huy Thành ở Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội). Tại đây, anh ta gọi điện tới số máy bàn của cửa hàng vàng Thịnh Phát cùng ở phường Liễu Giai. Thấy chuông đổ, chị Hương – nhân viên của cửa hàng vàng Thịnh Phát nghe máy. Qua điện thoại, Hưng tự giới thiệu bản thân là chủ cửa hàng vàng Huy Thành và cho chị Hương biết hiện có khách cần mua 3 lượng vàng SJC 9999, đề nghị cửa hàng Thịnh Phát cho người mang đến. 

Sau cuộc gọi trên, chị Hương mang số lượng vàng như Hưng nói tới cửa hàng vàng Huy Thành. Vừa tới cửa, chị Hương thấy Hưng tiến tới hỏi mình có phải ở cửa hàng vàng Thịnh Phát không. Chị Hương tin nên đã đưa cho Hưng 3 lượng vàng SJC 9999. Nhận vàng, Hưng bảo chị Hương đứng chờ thanh toán còn bản thân giấu 2 lượng vàng vào trong người, lượng còn lại anh ta đưa cho nhân viên tại quầy cửa hàng vàng Huy Thành bảo thanh toán tiền.

Lợi dụng lúc cửa hàng vàng đông khách, Hưng bỏ trốn. Khi chị Hương quay vào quầy để nhận tiền thì mới phát hiện bị Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Biết sự việc, nhân viên cửa hàng vàng Huy Thành đã trả lại chị Hương 1 lượng vàng Hưng vừa bán.

Sau phi vụ trên khoảng 3 tháng, trưa 9/1/2017, Hưng tiếp tục thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thứ 2 với thủ đoạn tương tự. Theo cáo trạng, trưa 9/1/2017, Hưng thuê xe ôm chở mình đến cửa hàng vàng Phúc Tín tại Giảng Võ (quận Ba Đình). Đến nơi, Hưng vào cửa hàng vàng Phúc Tín giả vờ hỏi giá vàng, sau đó ra ngoài gọi điện thoại tới cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu (Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khi anh Hùng – nhân viên của Bảo Tín Minh Châu nghe máy, Hưng nói mình là chủ tiệm vàng Phúc Tín, cần mua 50 chỉ vàng rồng Thăng Long loại nhẫn tròn trơn, có trọng lượng 1 lượng vàng/nhẫn, tương đương 5 nhẫn. Tin tưởng, anh Hùng và anh Hoàng – nhân viên của Bảo Tín Minh Châu đã mang 5 nhẫn tròn với số lượng vàng tương đương 50 chỉ theo yêu cầu của Hưng tới cửa hàng vàng Phúc Tín.

Tới nơi, họ thấy Hưng ra và tự giới thiệu là chủ cửa hàng vàng Phúc Tín. Do không biết chủ cửa hàng vàng Phúc Tín là ai nên anh Hùng tưởng Hưng là chủ thật như lời ông ta giới thiệu nên đi theo vào cửa hàng. Trên đường đi, Hưng bảo anh Hùng đưa cho mình 5 nhẫn vàng để đưa khách xem. Nhận vàng xong, Hưng đi vào quầy hàng đưa lại 2 chiếc cho anh Phúc – chủ thực của cửa hàng vàng Phúc Tín. Khi đưa nhẫn cho anh Phúc, Hưng nói có người nhà cần bán rồi giả vờ đi ra ngoài nghe điện thoại và bỏ trốn.

Với thủ đoạn trên, Hưng còn lừa nhiều cửa hàng vàng bạc khác trên địa bàn Hà Nội. Cơ quan chức năng xác định, từ 25/10/2016 đến 1/5/2017, Hưng đã thực hiện 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt 17 lượng vàng và 6.000 USD với tổng giá trị tài sản hơn 757 triệu đồng. Toàn bộ số tài sản chiếm đoạt được, ông ta đã bán và tiêu xài cá nhân hết, hiện chưa khắc phục được hậu quả.

Đọc thêm