Nguyên Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 đã có luật sư bào chữa

(PLO) - Ngày 15/8, VKSND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã cấp 4 Giấy chứng nhận bào chữa cho các luật sư (LS)  bào chữa cho bị can Nguyễn Thị Thuận (SN 1970, trước khi bị bắt về tội “Tổ chức đánh bạc” là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet

Các LS gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Tuấn Khôi, Hoàng Mạnh Trường (cùng Cty Luật TNHH Luật Trường Lộc) và LS Nguyễn Trung Thành (Cty Luật TNHH Hòa Lợi).

iVụ án bắt nguồn từ việc Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang Bùi Thị Hoa đang bán số đề cho 3 người với số tiền 1.540.000 đồng, thu giữ 1 bảng lô đề  vào ngày 11/12/2015. Sau đó, Hoa đã giao nộp cho CQĐT tổng cộng 19 bảng số lô đề của các ngày trước và khai bảng lô đề này của Nguyễn Văn Tiện (chồng Thuận) chuyển lại cho Hoa để thanh toán tiền thắng thua sau mỗi ngày.

CQĐT đã khởi tố bị can Tiện, Hoa, Thuận về tội “Tổ chức đánh bạc” và Nguyễn Thị Hương Trung về tội “Đánh bạc” do cho rằng Tiện và Hoa đã tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Theo ý kiến của các LS về việc “không có người đánh đề”, “số tiền bắt quả tang không đủ xử lý hình sự”… VKSND quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung nhằm làm rõ các đối tượng mua lô đề của Tiện, Hoa. Tuy nhiên, CQĐT đã không làm rõ được nội dung này. 

Trước việc kêu oan của Tiện, TAND quận Nam Từ Liêm đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ chữ viết trong các bảng lô đề. Kết quả giám định cho thấy chữ viết tại 18/19 bảng lô đề không phải của Tiện.

Tại phiên tòa sơ thẩm sau đó, Hoa đã nộp cho Tòa 4 tờ giấy và 1 tờ tích kê và khai rằng tài liệu này có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc của vợ chồng Tiện. Vì vậy, TAND quận Nam Từ Liêm tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trong quá trình điều tra bổ sung, ngày 24/7/2017, CQĐT đã khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thuận vì giám định cho thấy một số chữ viết trên các bảng lô đề (do Hoa giao nộp) là của Thuận.

Theo Kết luận điều tra thì tại CQĐT, Nguyễn Thị Thuận không khai nhận hành vi phạm tội. Còn Nguyễn Văn Tiện thì cũng thay đổi lời khai, không nhận tội hoặc đổ tội cho Hoa và không trả lời các câu hỏi của điều tra viên.

Trao đổi với phóng viên, LS Nguyễn Anh Tuấn cho biết, dù đã được cấp Giấy chứng nhận bào chữa và trình giấy này cho Công an quận Nam Từ Liêm (nơi bị can Thuận đang bị tam giam) nhưng vì nhiều lý do, các LS vẫn chưa thể gặp gỡ bị can Thuận. Trong những ngày tới, các LS sẽ tiếp tục đề nghị Công an quận Nam Từ Liêm tạo điều kiện để các LS thực hiện quyền bào chữa của mình. 

Đọc thêm