Phát hiện 6 vụ vận chuyển ma túy qua chuyển phát nhanh

(PLO) - Thông tin trên được ông Nguyễn Trường Giang – Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội – đưa ra tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều nay (28/8).
Một phần số ma túy tổng hợp bị thu giữ hồi tháng 4 vừa qua. Ảnh: TTXVN
Một phần số ma túy tổng hợp bị thu giữ hồi tháng 4 vừa qua. Ảnh: TTXVN

Thông tin về kết quả công tác Hải quan của TP 8 tháng đầu năm, ông Giang cho biết, năm 2018, với chủ đề “Kỷ cương hành chính – Tinh gọn bộ máy”, Cục Hải quan TP Hà Nội đã quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Về các kết quả cụ thể, trong công tác kiểm soát chống buôn lậu, Cục Hải quan TP đã phát hiện, xử lý 490 vụ vi phạm, gồm 478 vụ vi phạm hành chính về hải quan với tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách là 7,3 tỉ đồng; phát hiện, xử lý 6 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đặc biệt, hải quan TP đã phát hiện, xử lý 6 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tại Chi cục Chuyển phát nhanh. Điển hình là vụ phát hiện lô hàng trọng lượng 9,3kg ma túy tổng hợp (khoảng 26,860 viên) vào ngày 20/4/2018. 

Theo ông Giang, đây là vụ vận chuyển ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay qua đường chuyển phát nhanh được phát hiện. Vụ việc đã được Ban chỉ đạo 389 của Chính phủ đánh giá rất cao. 

Về tinh gọn bộ máy, triển khai Quyết định 297 ngày 6/2/2018 của Tổng cục tường quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục hải quan, Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát hải quan, Đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan TP đã giảm 18 đội, 17 đội trưởng thôi giữ chức vụ, 18 đội phó thôi giữ chức vụ. Cục Hải quan TP Hà Nội cũng đã điều động, chuyển đổi vị trí công tác 174 công chức; điều động, luân phiên đối với 9 trưởng đơn vị.

Trong những tháng cuối năm, Cục hải quan TP Hà Nội cho biết sẽ tập trung quyết liệt, thực hiện các giải pháp thu NSNN, tăng cường công tác chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không để phát sinh nợ thuế quá hạn mới.

Đối với công tác kiểm soát chống buôn lậu, Hải quan TP sẽ triển khai một chuyên đề vận chuyển xì gà qua đường hàng không và 1 chuyên án qua đường hàng không về sản phẩm động vật hoang dã.

Cùng với đó, Cục Hải quan TP Hà Nội cũng sẽ triển khai kiểm tra năng lực, trình độ công chức; tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra nhằm phòng ngừa sai phạm, chú trọng việc thực hiện các quy định về tác phong làm việc, văn hóa ứng xử của công chức.

Đọc thêm