Sắp mãn hạn tù, một phạm nhân bị bạn tù đâm tử vong do mâu thuẫn ở căng tin

(PLVN) - Mâu thuẫn nhau khi đang ở căng tin trại giam, một phạm nhân chỉ còn một tháng nữa mãn hạn tù nhưng không thể ra tù vì bị phạm nhân khác đâm chết. 
Trại giam Xuân Hà nơi xảy ra vụ việc phạm nhân đâm chết bạn tù
Trại giam Xuân Hà nơi xảy ra vụ việc phạm nhân đâm chết bạn tù

Ngày 23/3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Trạm giam Xuân Hà (Tổng cục 8 - Bộ Công an) điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu bếp tập thể trong trại giam này khiến một phạm nhân tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16h30 chiều ngày 19/3, tại khu vực bếp căng tin Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an - đóng tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) phạm nhân Trần Văn Lợi (24 tuổi, hộ khẩu tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) xảy ra mâu thuẫn với phạm nhân Nguyễn Tiến Anh (26 tuổi, hộ khẩu tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Mâu thuẫn đỉnh điểm, cả hai xảy ra ẩu đả nhau, bất ngờ phạm nhân Nguyễn Tiến Anh vớ lấy con dao từ trong khu bếp chém vào người phạm nhân Lợi. Phát hiện sự việc, các cán bộ trại giam đã sơ cứu và đưa phạm nhân Lợi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, phạm nhân Trần Văn Lợi đã tử vong sau đó.

Được biết, phạm nhân Trần Văn Lợi bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang vào rừng lấy gỗ về, bị lôi kéo, Lợi cùng một số đối tượng khác xông đến trụ sở UBND xã lấy lại số gỗ trên về cất giấu.

Vụ việc sau đó bị phát giác, Lợi bị tòa án tuyên án phạt tù về tội cướp tài sản, thi hành án từ năm 2015 đến nay, theo như bản án thì Lợi sẽ còn một tháng nữa là chấp hành xong bản án trở về địa phương.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xong, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê tổ chức mai táng.

Đọc thêm