Thôn nữ bị bắt khi vận chuyển pháo đi tiêu thụ

(PLO) -Đào Thị Thắm sinh năm (1993) trú tại xóm 5, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu - Nghệ An) đã bị bắt cùng tang vật là 15,8 kg pháo các loại, khi trên đường vận chuyển để tiêu thụ.
Đào Thị Thắm cùng số tang vật tại cơ quan chức năng.
Đào Thị Thắm cùng số tang vật tại cơ quan chức năng.

Vào khoảng 15h ngày 10/12, tại đường liên xã thuộc xóm 5 xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu) khi Đào Thị Thắm đang điều khiển xe ware màu đen, biển kiểm soát 37L1- 325.74 nhãn hiệu Honda, đi theo hướng từ xã Quỳnh Hoa đi đến xã Quỳnh Mỹ, trên xe vận chuyển một bao tải. Lực lượng chức năng đã yêu cầu đối tượng dừng xe, qua kiểm tra bên trong bao tải phát hiện: 10 dây pháo nổ có trọng lượng 2,5 kg, 19 bao pháo bi có trọng lượng 4,5 kg, 3 hộp pháo hoa loại 36 quả (4,3kg), 144 quả pháo ông sư, có trọng ượng 4,5 kg. Tổng cộng tất cả có trọng lượng 15,8kg.

Tại cơ quan chức năng Thắm cho biết: Sáng cùng ngày Thắm dùng điện thoại giao dịch với một người tên Tâm, nhà ở xóm 7, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu để mua pháo nổ về bán lại kiếm lời, với số lượng như trên, tổng số tiền 15.000.000 đồng.

Tất cả số pháo trên được Tâm mang đến giao tận nhà. Khoảng 13h cùng ngày, có người tên Hải gọi điện mặc cả mua số pháo trên với giá 15.500.000 đồng, sau đó Thắm hẹn anh Hải đến khu vưc đường liên xã thuộc xóm 5, xã Quỳnh Mỹ để giao nhận số pháo trên, trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng phối điều tra làm rõ.

Đọc thêm