Tìm kiếm khẩu súng bắn người Trung Quốc vứt dưới sông Hàn

(PLO) - Ngày 14/1, Công an TP Đà Nẵng đã đưa nghi phạm Feng Long Chun (Phùng Long Xuân, SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) bắn chết Li Mu Zi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) xuống khu vực sông Hàn tìm kiếm tang vật gây án.
Việc tìm kiếm tang vật gây án trên sông Hàn
Việc tìm kiếm tang vật gây án trên sông Hàn
Vụ án xảy ra vào tháng 11/2015 tại quận Sơn Trà. Feng Long Chun được xác định bắn Li Mu Zi bằng khẩu súng.
Theo lời khai của Feng Long Chun, gây án xong, Chun chạy xe máy qua cầu Trần Thị Lý và vứt khẩu súng này xuống sông Hàn, đoạn phía quận Sơn Trà.
Ngày 14/11, sau khi dẫn nghi phạm Feng Long Chun lên cầu Trần Thị Lý thực nghiệm lại hành động vứt súng suống sông Hàn, lực lượng công an đã tổ chức lặn khu vực nơi Chun vứt súng để tiến hành tìm kiếm.
Tuy nhiên, theo một cán bộ tham gia tìm kiếm, việc tìm tang vật này rất khó khăn vì khẩu súng nhỏ, khi vứt xuống sông có thể đã bị bùn bồi lấp hoặc dòng chảy đưa khẩu súng đi nơi khác. 
Tuy nhiên, xác định tang vật gây án này quan trong nên lực lượng điều tra quyết tâm truy tìm. 
Hiện, việc tìm kiếm vẫn tiến hành nhưng chưa có kết quả. 

Đọc thêm