Truy bắt gã chồng giết vợ dã man khi chờ ly hôn

(PLO) - Chồng vũ phu, chị Hoa về nhà ngoại sống rồi đâm đơn ly hôn. Không chấp nhận, gã chồng ra tay sát hại vợ dã man.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 8/11 tại thôn Tân Bình (thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) người dân thấy Ma Văn Tuân (SN 1988, trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, Quang Bình) cãi nhau với vợ là chị Tẩn Thị Hoa (SN 1987). 

Trong lúc cự cãi, Tuân ra tay sát hại vợ. "Tuân dùng dao đâm vào vùng cổ, ngực và tay vợ, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường",  ông Hoàng Văn Nguồn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Bình, cho biết.

Vợ chồng Tuân sinh được hai con, bé lớn học lớp 7, bé sau được 2 tuổi.

Trước đây, gia đình chị Hoa sống ở thôn Lử Thượng, xã Tân Bắc. Tuy nhiên, gã chồng có tiền sử rượu chè, cờ bạc lại hay đánh vợ nên hai người ly thân. Chị Hoa mang theo con trai bỏ về nhà ngoại ở thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình bán hàng.

Bố mẹ Tuân ở nhà cũng làm nông nghiệp chân chất, hiền lành, gia đình thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. 

Ông Đỗ Bằng Giang, Chủ tịch UBND xã Tân Bắc (huyện Quang Bình), nơi nghi phạm sinh sống xác nhận sự việc trên và cho biết, Tuân thường xuyên đánh đập nên chị Hoa đòi ly hôn.

"Vợ đòi ly hôn nhưng Tuân vẫn lằng nhằng không muốn. Hôm qua vợ Tuân gửi đơn ra tòa. Tòa án gọi nhưng Tuân không muốn bỏ, nó nói nếu bỏ nó sẽ giết... rồi xảy ra cơ sự như vậy. Sau khi gây án, Tuân vẫn đang lẩn trốn", ông Giang thông tin thêm.

Cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng, điều tra, làm rõ vụ án.

Đọc thêm