Vụ nạn nhân chết bất thường trên phố: Đối tượng gây án là “giang hồ cộm cán“?

(PLO) - Khi đi chơi về đến đầu ngõ thấy chiếc xe máy của Tốt dựng ngay giữa ngõ, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, Tuấn Anh liền về phòng trọ lấy hung khí chạy đến chém tới tấp khiến nạn nhân gục bên vũng máu.  
Khu vực xảy ra vụ chém nhau kinh hoàng ở phố Trương Định.
Khu vực xảy ra vụ chém nhau kinh hoàng ở phố Trương Định.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can Phạm Tuấn Anh (SN 1985, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội “Giết người”. 
Theo điều tra, khoảng 23h30, ngày 10/7, đối tượng Tuấn Anh đi xe máy từ nhà ra phố Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để mua xôi. Khi đi về đến đầu ngõ 176 phố Trương Định, thì thấy chiếc xe máy Wave màu đỏ của anh Tốt và một người em xã hội là Phạm Thắng Quân (SN 1985) dựng giữa ngõ.  
Đối tượng Phạm Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Phạm Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.  
Khi đi qua, hai bên đã lời qua tiếng lại. Tuấn Anh bị anh Tốt chửi thề và lao vào đấm khiến cho người đàn ông này sôi máu. Tuấn Anh đã tăng tốc, phóng xe về nhà lấy một thanh kiếm chạy bộ ra đầu ngõ và vung kiếm chém tới tấp vào người nạn nhân. Gây án xong, Tuấn Anh về nhà thay quần áo và mang theo hung khí gây án đi theo hướng đường Nguyễn An Ninh lên cầu Vĩnh Tuy vứt kiếm và áo dính máu xuống sông Hồng. Sau đó, hắn ta lang thang trên đường Xã Đàn và về huyện Thường Tín, Hà Nội lẩn trốn.
Trước đó, Tuấn Anh từng có hai tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Năm 2004, Tuấn Anh bị tòa tối cao xử 54 tháng tù giam. Năm 2013, Tuấn Anh tiếp tục gây án và bị TAND huyện Thường Tín xử phạt 12 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. 
Như Báo PLVN đã đưa tin, vào khoảng 2h sáng ngày 11/7, tại trước cửa nhà số 167 phố Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Tốt (SN 1968) trú tại ngõ 141 Trương Định, quận Hai Bà Trưng đã tử vong do chảy nhiều máu./.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ… 

Đọc thêm