Bắt giữ 3 vụ nhập lậu cá các loại từ Trung Quốc vào Việt Nam

(PLO) - Ngày 17 và 18/9, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển cá nhập lậu từ Trung Quốc, không có giấy tờ hợp lệ. 
Bắt giữ 3 vụ nhập lậu cá các loại từ Trung Quốc vào Việt Nam

Lúc 9h30 ngày 18/9, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Ninh phối hợp với Đồn BP cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện 1 đò sắt biển kiểm soát QN-3426, trọng tải 19,5 tấn, do Bùi Văn Vĩnh (SN 1972, trú tại Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên) làm chủ phương tiện.

Trên đò có 24 thùng xốp, bên trong đều chứa các loại cá cảnh, 3 thùng xốp chứa cây thủy sinh và 15 thùng xốp chứa các phụ kiện dùng trong nuôi cá cảnh. Bùi Văn Vĩnh không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên; đồng thời khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên cho 1 người tên Phú từ Trung Quốc về Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 7h40 ngày 17/9, lực lượng phối hợp đã phát hiện và bắt giữ 1 bè gỗ có trọng tải 4 tấn, không biển kiểm soát, do Trần Văn Thổ (SN 1984, trú tại thôn 2, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đồng thời là chủ tàu, chủ hàng, đang vận chuyển gần 47.000 con cá rô phi giống nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Số cá này đựng trong 75 thùng xốp, không có các hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định.

Vào lúc 22h10 cùng ngày, Nguyễn Văn Thanh (SN 1984, trú tại khu Tràng Lộ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển tàu vận chuyển 2,2 tấn cá Vàng Áng nhập lậu, đựng trong 110 thùng xốp, không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp. Nguyễn Văn Thanh khai nhận đã vận chuyển thuê cho 1 đối tượng (không rõ tên, địa chỉ) từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện 3 vụ việc trên đang được các đơn vị hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đọc thêm