Gần 1.000 trẻ em ở Madagascar tử vong vì bệnh sởi

(PLVN) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 14/2 cho biết, ít nhất 922 trẻ em và thanh niên Madagascar tử vong do bệnh sởi kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Reuters dẫn lời Tiến sĩ Katrina Kretsinger thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng của WHO cho biết, số ca tử vong nói trên được công bố dựa theo số liệu chính thức của Chính phủ Madagascar.

Tuy nhiên, đây có thể mới là con số chưa đầy đủ bởi tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại ở quốc đảo này đã là 66.000 người.

Nằm trong số những nước nghèo nhất ở châu Phi, năm 2017, chỉ có 58% dana số Madagascar được tiêm vaccine phòng sởi.

Việc Chính phủ thực hiện biện pháp khẩn cấp để tiêm phòng sởi cho người dân cũng chỉ khiến có thêm 2,2 triệu người trong tổng số 26 triệu dân ở nước này được tiêm phòng trong thời gian qua. 

Trên phạm vi toàn thế giới, AFP dẫn thông báo của WHO cho biết, số ca mắc sởi đã tăng khoảng 50% trong năm ngoái.

Đáng chú ý, dữ liệu ban đầu cho thấy xu hướng tăng các ca mắc bệnh ở cả các nước giàu, nơi tỉ lệ tiêm phòng vaccine thường được duy trì ở mức cao. 

“Dữ liệu của chúng tôi cho thấy sự tăng đáng kể các ca sởi. Chúng tôi phát hiện các trường hợp này ở tất cả các khu vực”, bà Katherine O'Brien – Giám đốc về miễn dịch, vaccine và sinh học của WHO – cho biết.

Trong bối cảnh như vậy, WHO cảnh báo về nguy cơ những nỗ lực nhằm ngăn sự lây lan của bệnh sởi có thể bị đảo ngược.