Sởi lan rộng đến 43 tỉnh và thành phố, tăng nhanh ở Hà Nội

Hiện cả nước đã ghi nhận 43 tỉnh, thành phố có bệnh nhân mắc sởi, đặc biệt tập trung nhiều tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Tại Hà Nội, sởi đang có chiều hướng tăng nhanh
Theo dõi sức khỏe bệnh nhi tại khoa Nhiễm - Thần kinh, Nhi đồng 1. Ảnh: Dân trí.
Theo dõi sức khỏe bệnh nhi tại khoa Nhiễm - Thần kinh, Nhi đồng 1. Ảnh: Dân trí.

Điều đáng chú ý là có tới gần 90% số ca mắc sởi chưa được tiêm phòng, tiêm không đủ liều hoặc không rõ về tình trạng tiêm phòng.

Chưa đầy 2 tháng đầu năm, cả nước có hơn 5.200 trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Tại TP HCM, bệnh sởi xuất hiện tại tất cả 24 quận, huyện.

Tại Hà Nội, sởi đang có chiều hướng tăng nhanh; từ đầu năm đến nay, thành phố có 114 ca mắc, so với cùng kỳ năm trước, cả thành phố chỉ có 8 ca.

Tại Đăk Lăk, bệnh sởi cũng đang diễn biến phức tạp, chủ yếu ghi nhận ở các vùng dân di cư ngoài kế hoạch, vùng sâu, vùng xa, nơi việc chăm sóc sức khỏe còn hạn chế, và các bệnh nhân đều chưa tiêm phòng.

Ngoài việc tiêm chủng, Bộ Y tế cũng đang lo ngại về tình trạng lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế, nếu những nơi này không được kiểm soát hoặc có những khu cách ly riêng.

Đọc thêm