Đưa con đi khám răng còn tranh thủ bán ma túy

(PLO) - TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử bị cáo Vi Thị Nhung (SN 1982, trú tại bản Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong) và tuyên phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Vi Thị Nhung. Ảnh nguoiduatin.vn
Bị cáo Vi Thị Nhung. Ảnh nguoiduatin.vn

Theo cáo trạng, ngày 5/5/2017, Vi Thị Nhung mang theo 25 triệu đồng từ nhà đi tìm mua ma túy về để bán kiếm lời. Hôm sau, 1 người đàn ông ở huyện Quỳnh Lưu (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) gọi điện thoại hỏi mua “hàng” của Nhung  và hẹn giao mua ma túy vào ngày 7/5/2017 tại Quỳnh Lưu.

Theo hẹn 6 giờ sáng 7/5/2017, Nhung đưa 2 con bắt xe khách từ Quế Phong xuống thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu để khám chữa răng, không quên mang theo heroin để giao cho khách. Xuống đến nơi, Nhung đưa con vào phòng khám răng thì người đàn ông đưa xe máy đến đón Nhung rồi cả 2 đến 1 quán cà phê để giao dịch.

Tại đây, Nhung bị công an bắt quả tang cùng tang vật. Lợi dụng sơ hở, người đàn ông mua ma túy của Nhung trốn thoát. Vật chứng thu được là 1 bánh heroin có trọng lượng 350,31 gam; 1 điện thoại di động Nokia màu đen đã qua sử dung; 1 chiếc ví màu hồng; 1 chiếc túi xách màu đen. 

Đọc thêm