Ấn Độ - Trung Quốc: Đồng ý chấm dứt căng thẳng biên giới

(PLO) - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 28/8 cho biết nước này và Trung Quốc đã đồng ý rút quân khỏi khu vực biên giới nơi quân đội 2 nước đã giằng co suốt hơn 2 tháng qua.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Reuters, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng sự nhất trí nói trên là kết quả của hoạt động liên lạc ngoại giao giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong những tuần gần đây. “Trên cơ sở các liên lạc đó, việc rút binh lính ở khu vực đối đầu tại Doklam đã được nhất trí và đang diễn ra”, tuyên bố cho hay.

Doklam là khu vực giáp ranh giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan ở Himalaya. Khu vực này trên thực tế chỉ có tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan nhưng có ý nghĩa chiến lược quan trọng với Ấn Độ.

Quyết định nói trên được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh của các nước thuộc khối BRICS sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào đầu tháng tới và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ tham dự.

Đọc thêm